
Phạm Thị Thiên Hà được dẫn giải tới tòa sáng 3/7. Ảnh: Sơn Nam.
Sau thời gian dài nghị án, TAND tỉnh Bình Dương sẽ tuyên án nhóm tội phạm giết người, đổ bê tông thi thể gồm: Phạm Thị Thiên Hà (32 tuổi, quê TP HCM), Trịnh Thị Hồng Hoa (67 tuổi, mẹ Hà), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (41 tuổi, quê Quảng Ngãi), Lê Ngọc Phương Thảo (30 tuổi, quê Tiền Giang).
9h15, các bị cáo được lực lượng an ninh đưa đến phòng xử án. Trước giờ tuyên án, các bị cáo đều giữ tinh thần lạc quan. Phạm Thị Thiên Hà quay lưng nhìn xuống hàng ghế mẹ mình, bị cáo Hoa, đang ngồi mỉm cười. Trong khi đó, bị cáo Huyên đưa tay vỗ vai động viên và mỉm cười với Hà lúc được lực lượng an ninh đưa đến chỗ ngồi.
HĐXX nhận định, bị cáo Hà thực hiện hành vi giết Thành một cách tàn ác. Bị cáo là người lên kế hoạch, trực tiếp chích điện và dùng dây thòng lọng siết cổ Thành đến chết. Bị cáo Thảo là người mua dụng cụ, cắm điện vào bình ắc quy theo chỉ đạo của Hà để giết Thành. Bị cáo Huyên là người giữ dây thòng lòng ở tay Thành để Hà dễ dàng ra tay. Trong khi đó bị cáo Hoa tuy không trực tiếp tham gia nhưng ngồi trong phòng tụng kinh để giúp sức các bị cáo còn lại về mặt tinh thần.
Cả bốn bị cáo là đều tham gia vào vụ giết Thành, trong đó Hà là người cầm đầu. Khi thực hiện hành vi giết Thành, các bị cáo có bàn bạc cách thức thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể nên đây là hành vi phạm tội có tổ chức.
Về cái chết của bị hại Trần Đức Linh (52 tuổi, quê Nghệ An), HĐXX nhận định Phạm Thị Thiên Hà là người có liên quan, tuy có cơ hội cứu nhưng bị cáo đã làm ngơ và nhốt nạn nhân vào phòng, dẫn đến cái chết của người này.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm Huyên trao đổi với luật sư trước khi phiên tòa bắt đầu sáng 3/7. Ảnh: Sơn Nam.
Trong suốt quá trình tuyên án, Phạm Thị Thiên Hà giữ vẻ mặt bình tĩnh. Trong khi đó bị cáo Hoa, mẹ Hà, cúi đầu, vẻ mặt buồn bã khi nghe con gái bị tử hình, còn bản thân phải chịu 13 năm tù.
Về trách nhiệm nhân sự, Hà buộc bồi thường cho người nhà bị hại Linh 262 triệu đồng. Bị cáo Huyên và Thảo bồi thường liên đới cho gia đình bị hại Thành 200 triệu đồng.
Ra khỏi phòng xử án, Hà mỉm cười động viên bố, trong khi bố Hà khóc nấc khi vừa chạm mặt con gái. Phiên toà kết thúc lúc 10h30.
TAND tỉnh Bình Dương tuyên Phạm Thị Thiên Hà án tử hình; bị cáo Lê Ngọc Phương Thảo 22 năm tù tội Giết người và Che giấu tội phạm; bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm Huyên 19 năm tù tội Giết người và Không tố giác tội phạm. Trịnh Thị Hồng Hoa (mẹ Hà) đóng vai trò thấp nhất trong vụ án, lĩnh 13 tuyên năm tù tội Giết người và Không tố giác tội phạm.
Trước đó, trong phiên xử ngày 26/6, VKSND tỉnh Bình Dương đề nghị mức án cao nhất là tử hình đối với bị cáo Phạm Thị Thiên Hà, chủ mưu vụ giết người, đổ bê tông giấu xác hai nạn nhân Trần Đức Linh (52 tuổi, quê Nghệ An) và Trần Trí Thành (28 tuổi, quê TP HCM) năm 2019.
Theo quan điểm của VKS, Lê Ngọc Phương Thảo đóng vai trò thứ hai trong vụ án, nhận mức án đề nghị 22-23 năm tù về tội Giết người và Che giấu tội phạm. Nguyễn Ngọc Tâm Huyên bị đề nghị 19-21 năm tù về tội Giết người và Không tố giác tội phạm. Trịnh Thị Hồng Hoa (mẹ Hà) đóng vai trò thấp nhất trong vụ án, VKS đề nghị tuyên 13-15 năm tù tội Giết người và Không tố giác tội phạm.
Trong quá trình xét xử, các bị cáo nhiều lần phản cáo trạng. Hà cho rằng không giết và phi tang xác Trần Đức Linh, chỉ nhận trách nhiệm về cái chết của Thành. Huyên phủ nhận giúp sức cho Hà giết Thành. Thảo khai chỉ làm theo lời "sư phụ" (Hà) mà không ý thức được hành vi đó là giết người. Còn bà Hoa nói không biết và không tham gia vào kế hoạch giết Thành. Cả ba bị cáo Huyên, Thảo, Hoa đều khai không biết về cái chết của ông Linh lúc ở Vũng Tàu.
Trong quá trình tự bào chữa, Hà nói đã khai báo thống nhất và thành khẩn. Bị cáo chịu trách nhiệm về cái chết của Thành, còn với cái chết của Linh mong tòa xem xét. Trong khi đó khi được HĐXX hỏi, đại diện bị hại Linh bày tỏ mong muốn HĐXX "giảm hình phạt cho Hà để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời vì còn quá trẻ".

Bố của bị cáo Hà (áo trắng) lặng lẽ rời tòa sau khi con gái bị tuyên tử hình. Ảnh: Sơn Nam.
Hai bị cáo Huyên và Hoa cũng đồng loạt xin HĐXX giảm án cho Hà khi được HĐXX cho nói lời sau cùng.
Theo cáo trạng, tháng 7/2018, Hà đứng đầu nhóm 8 người thuê căn nhà ở thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. tu luyện. Sau khi hai người bỏ đi, sợ bị lộ nên Hà chuyển sang thuê căn khác tại xã Hưng Hòa.
Tháng 12/2018, Hà dẫn 5 người còn lại đến Bà Rịa - Vũng Tàu thuê villa để nhịn ăn. Do sinh hoạt khắc nghiệt, ông Linh bỏ trốn, bị Hà và Thành bắt lại đánh đập dẫn đến tử vong. Cả nhóm đưa thi thể Linh về căn nhà ở xã Hưng Hòa bỏ trong bồn nước, trám xi măng miệng bồn để tránh mùi hôi thối.
Vài tháng sau, Hà bàn với ba người con lại giết Thành. Thi thể Thành cũng bị cho vào thùng nhựa, đổ ximăng phi tang. Hai tháng sau thi thể hai nạn nhân được người đàn ông cho thuê nhà phát hiện. Nhóm Hà bị bắt khi đang có ý định bỏ trốn tại một khách sạn ở thành phố Thủ Dầu Một, cách nơi gây án 50 km.
Sơn Nam