![]() |
|
Bà Tian Wenhua, 66 tuổi, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn sữa Sanlu bị kết án tù chung thân. Ảnh: Telegraph. |
Tháng trước, Bà Tian Wenhua, 66 tuổi, đã đệ đơn kháng án tới một tòa án của Shijiazhuang khi 3 chóp bu khác của Sanlu bị tuyên án mức từ 5 đến 15 năm. Ngoài ra, không một chóp bu nào của các công ty khác có liên quan tới vụ việc bị truy tố.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Daily Telegraph, luật sư của bà Tian, Liang Zikan, đã đưa ra lời buộc tội chống lại chính quyền Trung Quốc. Ông cho rằng thân chủ của mình là nạn nhân và người chịu báng cho các quan chức địa phương, những người biết rõ vụ việc sữa nhiễm melamin từ đầu nhưng không hề có động thái gì ngăn chặn. Đây được xem như lời luận tội trước tòa gay gắt và đanh thép nhất chưa từng có về sự thiếu minh bạch trong lĩnh vực pháp lý và các chính sách can thiệp của nước này.
Đã có ít nhất 6 trẻ bị thiệt mạng và hàng triệu em khác bị ốm vì uống sữa melamin. Sự việc được đưa ra trước dư luận hồi tháng 9 năm ngoái. Luật sư Liang thừa nhận sản phẩm của tập đoàn Sanlu có chưa melamin đồng thời cũng tiết lộ, việc công ty im lặng là do sự chỉ đạo của chính quyền địa phương.
"Ngày quan trong của sự việc này là 1/8/2008. Trước hôm đó, Sanlu đã nhiều lần thông báo với giới chức địa phương tình trạng khách hàng có những dấu hiệu không bình thường sau khi uống sữa và đề nghị một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng về các sản phẩm của họ. Đúng hôm đó, phòng kiểm dịch Hà Bắc đã kiểm tra melamin trong sản phẩm của Sanlu", ông nói.
Mặc dù không ngăn chặn kịp thời nhưng không có quan chức địa phương nào phải hầu tòa vì dính dáng tới vụ bê bối sữa. Ông Liang cho rằng, những lời buộc tội chống lại bà Tian bán sữa nhiễm độc đã được thiết kế một cách bài bản, cẩn thận nhằm tránh cho các quan chức tránh tội.
Biện hộ trước tòa, ông Liang cho rằng hàm lượng melamin được thêm vào trong sữa của Sanlu thấp hơn lượng cho phép của Liên minh châu Âu và Mỹ. Sanlu cũng thêm melamin vào sữa với hàm lượng thấp hơn mức an toàn được chính phủ Trung Quốc đưa ra vào hôm 7/10 năm ngoái. Luật sư Liang nói: "Tôi không hy vọng nhiều rằng chúng tôi sẽ chiến thắng nhưng mong rằng vụ việc sẽ được nhìn nhận công bằng hơn".
Bình Minh
