Khách hàng xúm xít quanh gian hàng đại hạ giá Sammy. |
Trong hội chợ, không ít những gian hàng treo biển với nội dung: “Sale off”, “Big sale”, “Giá đặc biệt”... Nơi xuất hiện nhiều biển quảng cáo loại này nhất là những gian hàng may mặc.
Công ty Legamex trương biển ghi dòng chữ to: “Sản phẩm mới, giá hấp dẫn”, đồng thời thêm dòng chú thích nhỏ: “Với hơn 25 sản phẩm mới giảm giá 15-25% chỉ có tại hội chợ”. Một chiếc quần tây của nam có ghi 2 giá: 225.000 đồng và 170.000 đồng.
Cô nhân viên bán hàng giải thích gọn: “Một trăm bảy mươi là giá mới, đã giảm”. Gian hàng của Công ty CP May Sài Gòn 3 cũng bán giá khuyến mãi “chỉ có trong hội chợ”: quần kaki (nam) 70.000 đồng bán 50.000 đồng.
Tuy không treo biển, nhưng gian hàng của Công ty may Phương Đông vẫn mạnh tay giảm giá đến mức thấy mà ham. Chẳng hạn, áo sơ mi nam hiệu F.House giá từ 70.000 xuống 50.000 đồng/chiếc; áo lạnh cùng nhãn hiệu, từ 160.000 đồng giảm còn 70.000 đồng/chiếc.
Hàng chất thành đống, khách tha hồ chọn và lục tung tóe. Gian hàng Việt Thy nằm đối diện Sammy cũng trương bảng “sale off” rõ to với mức giảm từ 30% đến 70%. Xúm xít quanh đống quần áo nhàu nát phần lớn là phụ nữ và các cô gái trẻ. Trong đống quần áo nói trên của Việt Thy, có không ít chiếc áo, quần vẫn còn gắn nhãn và mã hàng của hệ thống siêu thị Vinatex.
Theo Trưởng phòng kinh doanh của một doanh nghiệp may mặc, có thể hàng này được ký gửi tại các siêu thị của Vinatex nhưng lâu ngày không bán được nên họ trả về và chủ hàng đem đến hội chợ tiêu thụ bằng cách bán đại hạ giá.
Loại khác là, giảm giá để bán đổ bán tháo hàng tồn, lỗi mốt, thậm chí kém chất lượng nên mức độ giảm giá rất lớn, có khi trên 70%. Tuy nhiên, trong thực tế không phải ai cũng phân biệt được nên không ít người, đặc biệt là những người có ít kiến thức về tiêu dùng lại ham của rẻ, bị sập bẫy.
(Theo Tiền Phong)