Năm nay, chợ hoa xuân Quý Mão được tổ chức từ ngày 14 - 21/1 (nhằm 23 - 30 tháng Chạp) trên các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ, Hoàng Diệu, Ngô Gia Tự, Phạm Hồng Thái, Thái Phiên và Lý Thường Kiệt, Hội An, Quảng Nam. Đây là hoạt động thường niên, duy trì suốt nhiều năm tại thành phố, vừa tạo điều kiện cho nông dân bán hoa, vừa thu hút du khách. Nơi này cách khu phố cổ khoảng vài trăm mét, rất tiện cho người dân mua sắm lẫn khách tham quan. Chợ hoa xuân chia khoảng 400 lô nhỏ cho các tiểu thương, nông dân, nhà vườn mang hoa đến bán. Hoa được bày trên lề đường nên du khách đi bộ dưới lòng đường mua hoa. Nhiều bạn trẻ cũng tranh thủ chụp ảnh, check-in khu này. Một người bán hoa cho biết năm nay giá hoa 'nhỉnh' hơn một chút so với năm ngoái do giá cây giống và phân bón tăng. Hoa cũng không đa dạng bằng mọi năm, nhiều nhất là cúc đại đóa thay vì chậu tắc (quất). Những ngày đầu mở bán, lượng khách mua không đông. Tới khoảng 28 âm lịch, người ta mới bắt đầu đi sắm hoa nhiều hơn. Chiều cuối năm, người bán cấp tập giao hoa cho khách. Chậu cúc có giá từ vài trăm nghìn đến hơn một triệu đồng, phải 2-3 người khiêng mới xuể. Chậu cúc đại đóa nặng, to, phải vận chuyển bằng xe ba gác. Anh Bi bán hoa ở đây từ mấy ngày trước, vừa tiếp khách, vừa tưới thêm nước cho cây để giữ độ tươi. Hầu hết hoa được bán 24/7 và luôn có người ở lại trông coi. Nhiều em nhỏ theo bố mẹ đi bán hoa ở chợ xuân. Không chỉ là nơi buôn bán, chợ hoa xuân còn là nét văn hóa đặc trưng của phố cổ mỗi dịp Tết Nguyên đán. Trong lịch trình tham quan Hội An những ngày cuối năm, các khách sạn, nhà nghỉ hay công ty du lịch thường gợi ý du khách đi ngang qua khu này ngắm cảnh, thỉnh thoảng dừng xem hoa, chụp ảnh thoải mái. Vi Yến Ảnh: Trần Trung Hiếu