![]() |
Giàu tại tòa sáng nay. Ảnh: V.M. |
Chiều 1/3/2006, Giàu cùng Lê Công Huy và một số người rủ nhau nhậu chào đón vài chiến hữu mới mãn hạn tù. Tự nhiên Huy bỗng cảm thấy "nhớ" người yêu nên rủ cả nhóm bạn cùng tới nhà trọ tìm.
Khi đến nơi thì bạn gái đã đi chơi, chỉ có chị Hoa (27 tuổi), là bạn cùng phòng, Huy lấy cớ mời đi nhậu và "nhờ cầm hộ điện thoại về cho bạn gái...". Tin lời, chị Hoa theo đến quán nhậu nhưng chẳng thấy ai đưa điện thoại nên có ý đòi về. Thấy vậy, cả nhóm tiếp tục đưa chị Hoa "đi lấy điện thoại" tại một căn nhà ở ngoại ô.
Do quá say vì chầu nhậu trước, Giàu bỏ ra ngủ ngoài võng. Còn Huy vừa tiếp tục nhậu vừa bắt chị Hoa tra hỏi về bạn gái mình nhưng không được. Cho rằng chị này cố giấu, Huy đánh đập buộc Hoa phải cởi bỏ hết quần áo ngồi bên cạnh "phục vụ".
Huy gọi Giàu dậy bắt uống thêm rượu rồi ấn chị Hoa đang trong tư thế lõa thể vào người bắt "xả xui". Giàu vui vẻ trải chiếu và dùng vũ lực bắt chị này quan hệ, cả đám vừa nhậu vừa xem. Riêng Huy lấy điện thoại ra chụp.
Xong, Huy tiếp tục hỏi về bạn gái nhưng chị này vẫn không biết gì nên lại bị Giàu cưỡng hiếp một lần nữa. 3 tên còn lại lần lượt thay nhau thực hiện hành vi đồi bại với chị Hoa.
Ngay sau khi gây án, Giàu bỏ trốn. Còn Huy và đồng bọn bị bắt và xử lý về tội "hiếp dâm" từ tháng 5/2007.
Hôm nay, TAND TP HCM đã tuyên phạt Võ Ngọc Giàu 8 năm tù cũng về tội trên và buộc bị cáo bồi thường cho nạn nhân 10 triệu đồng.
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.
Vũ Đăng