![]() |
Một nghĩa trang ở Trung Quốc. Ảnh: sina.com. |
Người dân gọi Lin Shaoyang - chủ một doanh nghiệp và cũng là đại biểu hội đồng nhân dân thị xã Lục Phong, thành phố Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông - là "ông trùm của các phần mộ" vì doanh nhân này được giao quyền quản lý một nghĩa trang tại thị xã Lục Phong từ năm 2008, China Daily đưa tin.
Sau khi xây xong các ngôi mộ trong nghĩa trang, Lin đã bán chúng cho những người có nhu cầu với giá hơn 2.000 nhân dân tệ/m2 và 8.000 phần mộ đã có người mua. Một người dân tố cáo Lin đã thu về khoản lợi nhuận lên tới 300 triệu nhân dân tệ (hơn 48 triệu USD) từ việc bán mộ trong những năm qua. Con số này khiến dư luận xôn xao và Sở Nội vụ Quảng Đông đã yêu cầu cấp dưới của họ tại thị xã Lục Phong điều tra vụ việc. Chính quyền Lục Phong đã phạt ông Lin 80.000 nhân dân tệ dù quá trình điều tra chưa kết thúc.
"Chúng ta phải chấm dứt những hợp đồng bất hợp pháp của tư nhân, bao gồm những hợp đồng về đấu thầu nghĩa trang", Sở Nội vụ Quảng Đông tuyên bố.
Nhà nghiên cứu Ding Li của Viện Khoa học Xã hội Quảng Đông phản đối việc chính quyển cho phép các cá nhân, công ty kinh doanh nghĩa trang để kiếm lời. Theo ông, nghĩa trang nên phục vụ lợi ích của nhân dân.
"Chính quyền địa phương nên quan tâm đến lợi ích lâu dài chứ không phải lợi ích trước mắt”, ông nói.
Đoàn Hạnh