![]() |
Khách hàng đăng ký dịch vụ tại Vinaphone. |
Hiện 7 mạng di động ở Việt Nam đang có nhu cầu băng tần 3G rất lớn. Tuy nhiên, tài nguyên tần số chỉ đủ chia cho 4 mạng di động, nên các nhà cung cấp sẽ phải trải qua cuộc “thi tuyển lớn” để giành được tấm vé “vàng” này. Không chỉ Vinaphone, Viettel, MobiFone, các nhà cung cấp dịch vụ di động khác ở Việt Nam như S-Fone, EVN Telecom,… đều khẳng định sẽ tham gia cuộc đua đến cùng.
Các mạng này đang chuẩn bị nguồn lực tài chính để đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng, mở rộng vùng phủ sóng, nâng cấp dịch vụ và thậm chí cả phương án cho thiết bị đầu cuối. Theo đánh giá của các chuyên gia viễn thông, cuộc đua này sẽ rất gay gắt với sự cạnh tranh quyết liệt giữa các mạng. Tuy nhiên, lợi thế sẽ nghiêng về những doanh nghiệp cung cấp có kinh nghiệm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
Vinaphone hiện là nhà cung cấp duy nhất ở Việt Nam cung cấp miễn phí dịch vụ đồng hóa dữ liệu (Vina SyncML) dành cho người dùng mạng để trong trường hợp mất máy, họ có thể lấy lại toàn bộ danh bạ người dùng đã lưu trước đó thông qua lưu trữ trên Server của Vinaphone. Qua kênh Portal này, khách hàng có thể sử dụng miễn phí tin nhắn tới 10 SMS một ngày không phân biệt nội và ngoại mạng, kiểm tra dịch vụ gọi nhỡ được cung cấp hoàn toàn miễn phí…
Trong giai đoạn hội nhập và phát triển, mạng này đang hoàn tất mạng lưới từ 2G lên 2,5G để dần tiến tới cung cấp dịch vụ 3G. Thông qua việc chính thức cung cấp dịch vụ GPRS trên toàn quốc với những gói cước phù hợp cho từng khách hàng, mở đầu cho việc phủ sóng EDGE tốc độ cao trên toàn mạng. VinaPhone cũng đã chủ động đầu tư và cung cấp thử nghiệm công nghệ EDGE tại 21 tỉnh, thành. Dự án thử nghiệm công nghệ EDGE (tiêu chuẩn 3G trên băng tần GSM) đang được VinaPhone triển khai tới 21 tỉnh, thành, tập trung ở các đô thị lớn thuộc ba khu vực Bắc - Trung - Nam.
Khách hàng có thể truy cập Internet thông qua sử dụng một máy tính xách tay hoặc thiết bị khác như Palm, PDA, Pocket PC và một máy điện thoại di động hỗ trợ EDGE, bạn có thể truy cập Internet (WEB, WAP) để xem tin tức mọi lúc, mọi nơi trong phạm vi phủ sóng EDGE với tốc độ đường truyền xấp xỉ 384Kbps, gấp nhiều lần so với GPRS. Hơn thế, khách hàng có thể xem Video trực tuyến, Gửi, nhận thư điện tử, sử dụng Dịch vụ truyền số liệu (FTP) với tốc độ truyền dữ liệu cao...
Hiện tại mạng này có gần 100 đối tác cung cấp nội dung qua tin nhắn SMS và qua GPRS. Các nội dung cung cấp vô cùng phong phú, từ thông tin hữu ích đến các nội dung giải trí. Để chuẩn bị cho việc triển khai 3G, công ty cũng đã có thông báo khuyến khích các đối tác cung cấp nội dung chuẩn bị các nội dung tương thích với 3G như bài hát, đoạn video, trò chơi, các ứng dụng thương mại điện tử. Một phần các nội dung này hiện đã được triển khai qua GPRS và EDGE. VinaPhone cũng đang triển khai các dịch vụ đón trước 3G như xem truyền hình trực tuyến (Live TV), Chat & Blog qua điện thoại di động…
Dự kiến quá trình triển khai mạng 3G của VinaPhone sẽ trải qua 5 giai đoạn chính: giai đoạn 1 sẽ phủ sóng 20% dân cư đô thị ngay khi khai trương dịch vụ; giai đoạn 2 sẽ phủ sóng 50% dân cư sau 3 năm hoạt động; giai đoạn 3 sẽ phủ súng 75% dân cư sau 5 năm hoạt động; giai đoạn 4 và giai đoạn 5 sẽ phủ sóng đến 90% dân cư sau 10 đến 15 năm hoạt động.
N.S.