![]() |
Cô gái này đang kể về hành trình bị một loverboy lừa làm gái mại dâm. Ảnh: Sky News. |
Mỗi người một câu chuyện, một hoàn cảnh nhưng tựu chung lại tất cả các nạn nhân đều bị đe dọa. Samantha năm nay 14 tuổi nhưng đã rơi vào cạm bẫy của "loverboy" năm mới 11 tuổi. Gã ma cô đó đã bắt cô bé phải ngủ cùng những người bạn của mình. Hắn còn chụp ảnh, tống tiền và buộc Samantha phải tiếp khách kiếm tiền trả nợ.
Chiêu lừa gái trẻ của các loverboy ở Hà Lan |
33235 |
Cô bé kể: "Thỉnh thoảng, khách hàng là một người đàn ông lớn tuổi, đôi khi lại là một gã khoảng 30. Một số người đánh tôi, những gã khác thì nói tôi giống như một cô gái nhỏ và phải gọi họ là cha".
Samantha nhận được sự trợ giúp từ tổ chức có tên Stoploverboys.NU của bà Anita De Witt và thoát khỏi động quỷ nhưng những ám ảnh về khoảng thời gian đen tối ấy sẽ mãi là vết nhơ không thể xóa trong tâm hồn cô bé. Lớn hơn Samantha 4 tuổi, Kimberley bị dụ dỗ và ép buộc trở thành gái bán dâm. Cô tâm sự, nếu bỏ trốn, "loverboy" thề sẽ làm hại gia đình cô.
"Đó là cuộc sống của một nô lệ. Tất nhiên cũng có nhiều cô gái tự nguyện làm công việc bán thể xác nhưng phần lớn đều bị ép phải tiếp khách", Kimberley nói.
![]() |
Bà Anita De Witt (tóc vàng) cùng ba cô gái vừa được giải thoát. Ảnh: Sky News. |
Cả hai cô bé trên đều đã được tổ chức từ thiện Stoploverboys.NU giải thoát. Stoploverboys.NU ra đời nhằm mục đích giúp các cô gái trẻ thoát khỏi cảnh bị lạm dụng. Người sáng lập ra tổ chức này, bà Anita De Witt, cho hay, vấn đề phụ nữ bị lạm dụng hiện rất bức bách ở Hà Lan nhưng lại bị chính quyền lờ đi và bỏ ngỏ. Bà De Witt chia sẻ: "Vấn nạn ấy thực sự rất lớn. Nó không chỉ xảy ra với những cô gái trẻ mà ở mọi lứa tuổi. Nạn nhân nhỏ nhất ở chỗ chúng tôi là 9 tuổi và nhiều tuổi nhất là 51".
Cảnh sát cũng bất lực khi phải đối đầu với nhóm ma cô. Sky News đưa tin, tại Hà Lan, "loverboy" và câu chuyện các cô gái trẻ bị lừa gạt khiến dư luận nước này phẫn nộ. Chính phủ đang xem xét nâng độ tuổi của các lao động tình dục. Theo đó, những phụ nữ tham gia vào ngành công nghiệp thể xác sẽ không phải 18 như trước đây mà là 21. Tuy nhiên, bà De Witt cho rằng cách làm ấy không phải là cách giải pháp đúng đắn. Sự việc sẽ không được giải quyết đến chừng nào giới chức vẫn chưa nhìn nhận vấn đề đó một cách nghiêm túc.
Cẩm Vân