- Tại sao gần đây anh lại quyết định chuyển sang làm album riêng lẻ với từng ca sĩ?
- Đơn giản là đến lúc này chính tôi và các ca sĩ tự cảm thấy đã có những giọng ca đủ sức chịu trách nhiệm chuyển tải nhạc Phú Quang một mình một album. Tất nhiên là với điều kiện không làm cho khán giả chán.
- Trong khi thị trường đang thịnh kiểu làm album "thập cẩm", riêng anh lại đi một con đường. Có ý kiến cho rằng nhạc sĩ Phú Quang phải bản lĩnh lắm mới dám ra riêng, anh nghĩ sao?
- Có lẽ tôi liều thì đúng hơn. Chứ bản lĩnh thì nhạc sĩ ngày nay họ có thừa. Thì đấy, đầy những người mới đi được 1-2 bài có người hát đã trở thành nhạc sĩ, thậm chỉ tưởng nhầm mình là thiên tài đấy chứ. Chưa bao giờ, cái câu "văn mình vợ người" đúng như ngày hôm nay.

Nhạc sĩ Phú Quang.
- Xem ra, anh hơi khó tính trong chuyện xưng danh nhạc sĩ?
- Bởi vì tôi luôn tách bạch giữa người sáng tác ca khúc và nhạc sĩ. Nhiều người vẫn quan niệm người phối khí là người giúp việc. Thực ra, bản phối khí cũng là sáng tác còn người viết bản nhạc là tác giả ca khúc. Đã gọi là nhạc sĩ thì bản thân cái chữ sĩ đã bao hàm nghĩa trí thức. Nhạc sĩ, theo tôi là người phải có kiến thức và trước hết phải có nhạc.
- Phải chăng anh quan niệm như vậy nên những sáng tác của anh ít khi phải phối khí lại trong những lần sản xuất đĩa?
- Nói cho cùng thì trong mỗi lần bài hát xuất hiện ở đâu đó mà được phối khí lại thì cũng có cái hay của nó. Nhưng với những tác phẩm đã đạt độ tới rồi thì tôi không muốn dở ra làm lại nữa. Xin hãy nhớ cho tôi là người viết bản nhạc, hòa âm và phối khí luôn cho những ca khúc của mình nên thật dễ hiểu bản phối khí, hòa âm đấy cũng chính là một phần trong sáng tác của Phú Quang.
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)