Đến chiều 15/6, sau 20 ngày bị tai biến do tiêm phòng, anh Tiết Duy Hiếu (28 tuổi, ngụ TP.HCM) vẫn bị liệt yếu toàn thân, không thể cử động và nói được.
Phó chủ nhiệm thường trực dự án phòng chống bệnh dại Đinh Kim Xuyến cho biết, hiện ở Việt Nam lưu hành hai loại vaccine dại: Loại Fuenzalida (chính là vaccine Rabiax II đã tiêm cho anh Hiếu), sản xuất trong nước từ não chuột, giá 80.000 đồng/tám mũi tiêm; loại vaccine dại tế bào Verorab, khoảng 300.000 đồng/tám mũi tiêm.
Bà Xuyến cũng cho biết, tất cả những người tiêm Fuenzalida đều có phản ứng phụ tại chỗ sau tiêm (sưng, quầng đỏ, ngứa, tụ máu, sần cứng), 90% là nhẹ, có thể tự khỏi. Với các phản ứng nặng như liệt, tỷ lệ gặp trong các năm qua là 2/10.000 người tiêm.
Cũng theo bà Xuyến, Tổ chức Y tế thế giới đã khuyến cáo ngừng sử dụng Fuenzalida từ năm 1996, đến nay chỉ có ba nước tiếp tục dùng, trong đó có Việt Nam. Số chó nuôi và người bị chó cắn ở Việt Nam rất cao, mỗi năm có tới 600.000 người cần tiêm ngừa dại, nếu ngừng sử dụng Fuenzalida thì sẽ khó khăn cho người nghèo.
Dự án phòng chống bệnh dại đã đề nghị Bộ Y tế nhanh chóng nhập khẩu công nghệ sản xuất hoặc nhập vaccine dại tế bào (tương tự như Verorab) để đảm bảo an toàn cho người dân. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cũng đã nghiên cứu thành công ở quy mô phòng thí nghiệm vaccine ngừa dại tế bào từ chuột đất vàng, giá rẻ hơn hẳn so với hàng nhập ngoại.
Tại cuộc họp ngày 15/6 ở Viện Pasteur TP HCM, tiến sĩ Trần Ngọc Hữu, Viện Phó, cho rằng các nhà sản xuất trong nước do được hưởng cơ chế bao cấp trong tiêu thụ sản phẩm nên thiếu sự cạnh tranh để nâng cao chất lượng và tính hiệu quả của sản phẩm. Rất nhiều tủ lạnh ở tuyến tỉnh, huyện quá cũ. Kỹ năng quản lý dây chuyền lạnh và bảo quản, vận chuyển vaccine ở một số địa phương chưa đạt yêu cầu...
Còn bác sĩ Nguyễn Thị Minh Phượng, Viện Pasteur TP HCM, cũng kêu lên “tôi sợ quá” khi kể và chiếu lại những hình ảnh mà bà tận mắt thấy khi giám sát việc tiêm chủng ở trạm y tế xã. Theo bà Phượng, tại một điểm tiêm chủng, bà thấy nhân viên y tế vẫn còn sử dụng ống tiêm đã quá hạn sử dụng hai năm.
(Theo Tuổi Trẻ)