Sáng 18/7, 8 phạm nhân thuộc Đội 24, Phân trại số 2 thuộc Trại giam Ninh Khánh (nằm trên địa bàn huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) được phân công chuyển thóc vào kho bằng xe đạp thồ. Đến 9h30, khi chuyển xong chuyến thóc cuối cùng, phạm nhân Bùi Văn Trường đưa xe đạp thồ vào nhà lô (nơi cất giữ dụng cụ sản xuất, chăn nuôi gia cầm và đun nước uống cho phạm nhân) cất giữ.
Cất xe đạp thồ xong, Trường nhìn thấy một chiếc xe máy dựng trong nhà lô, chìa khóa xe máy và mũ bảo hiểm để trên mặt tủ. Ở bên ngoài, đại úy Nguyễn Phong Thâu, cán bộ quản giáo Đội 24 đang rót nước cho vợ chị Đỗ Thị Sen (trú tại 333 đường 3, phố Bạch Đằng, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình) vừa đến trại thăm anh.
Sau một lúc quan sát, Trường đi sang bếp nấu nước uống, cầm con dao rựa mà phạm nhân dùng để chẻ củi. Khi quay lại, Trường bước tới nơi để nước uống, bất ngờ chém 2 nhát vào đầu đại úy Nguyễn Phong Thâu đang ngồi gần đó. Tuy bị bất ngờ, anh Thâu vẫn chống trả quyết liệt. Chị Sen cũng lao tới ôm chặt Trường và bị tên này chém 4 nhát vào đầu.
Thấy anh Thâu, chị Sen té xỉu, Trường đã lấy chìa khoá xe máy để trên mặt tủ, tra vào ổ khoá, đội mũ bảo hiểm (cả chiếc xe máy và mũ bảo hiểm đều là của chị Sen), nổ máy định lao xe ra đường. Phạm nhân Vũ Văn Bang, đang làm ở đội bếp đã xông ra cản. Trường cầm dao rựa đe dọa và phóng xe máy ra khỏi khu vực sản xuất của Đội phạm nhân 24.
Trên đường chạy trốn, Trường bị hai trung úy Lê Đức Thắng và Mai Văn Hoàn, đều là cán bộ quản giáo Phân trại dùng xe máy chặn đường. Thấy Trường liều lĩnh đe dọa và định đâm thẳng xe máy vào cán bộ quản giáo, các anh đã chủ động lao xe máy vào sườn chiếc xe mà Trường đang sử dụng làm xe đổ.
Trường chưa kịp vùng dậy chống trả đã bị hai quản giáo đè chặt xuống đất, khoá tay dẫn giải về trụ sở đơn vị. Con dao rựa mà tên này sử dụng để gây án và chiếc xe máy, chiếc mũ bảo hiểm vừa cướp của chị Sen đã bị thu giữ.
Ngay sau đó, Ban Giám thị Trại giam Ninh Khánh đã kịp thời đưa vợ chồng anh Thâu đi cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Ninh Bình. Do vết thương quá nặng, cả hai anh chị được chuyển ngay đến Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội) và đã qua cơn hiểm nghèo.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra thì Bùi Văn Trường 26 tuổi. Sau khi bị toà án tuyên phạt 8 năm tù về tội cướp tài sản, ngày 15/9/2006, Bùi Văn Trường đến trại giam Ninh Khánh để chấp hành hình phạt tù. Trường được về Đội 24 thuộc Phân trại số 2.
Cùng với việc lập hồ sơ ban đầu, Trại giam Ninh Khánh đã tiến hành bảo vệ hiện trường vụ án, thu giữ tang vật đồng thời báo cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư và công an tỉnh Ninh Bình tiến hành lập hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Trường về hành vi giết người, cướp tài sản, trốn khỏi nơi giam.
(Theo Công An Nhân Dân)