Ngày 29/6/2006, Châu Văn Lừng (26 tuổi), ngụ tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến quán cà phê Yến Nhung tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Thị Yến làm chủ, để cùng uống rượu với chủ quán.
Rượu vào lời ra, Yến thách Lừng dám quậy phá và chém người trong quán. Sau đóm Lừng đi xe về công ty Bột ngọt Vedan lấy mã tấu rồi trở lại quán Yến Nhung để chém người. Nhưng lúc này trong quán không có ai, anh ta đến nhà anh Nguyễn Minh Hoàng hát karaoke.
Đến khoảng 19h cùng ngày, Hoàng Hữu Lâm (20 tuổi), Hoàng Lê Việt (24 tuổi), Nguyễn Kim Ngọ (29 tuổi) và Trần Văn Thành (26 tuổi) đến quán Yến Nhung uống cà phê.
Lúc này, Lừng đi về ngang thấy có người trong quán liền đi vào, hắn lấy mã tấu chém Hoàng Lê Việt trúng đầu, quỵ xuống tại chỗ; Nguyễn Kim Ngọ cũng bị chém trúng vào tay; Hoàng Hữu Lâm và Trần Văn Thành vội chạy vào nhà vệ sinh trốn cũng không thoát… Sau khi gây án, Lừng giấu mã tấu dưới yên xe rồi đem bỏ vào vườn điều nhà anh Nguyễn Minh Hoàng.
(Theo Công An Nhân Dân)