![]() |
Tư vấn cho doanh nghiệp vay vốn tại Agribank. |
Phó giám đốc công ty TNHH Kềm Nghĩa, ông Bùi Văn Hải, miêu tả: "Thời điểm này, chúng tôi ai cũng chạy đua kiếm tiền". "Ngoài việc phải lo tiền sản xuất để phục vụ những tháng trước và sau thị trường tết, còn phải lo tiền cho 2 tháng trước mắt. Tiền lương tháng, tiền thưởng cuối năm, phải thanh toán tiền hàng cho người cung ứng, trong khi tiền đại lý thì cho gối đầu… Trăm thứ tiền nhưng vay ngân hàng tiền này không được đâu. Có ngân hàng nào lại cho doanh nghiệp vay trả tiền lương cho công nhân. Khoản này không có phương án trả nợ", ông pha trò và trầm ngâm.
Bà Nguyễn Thị Bích Nga, Trưởng phòng Tín dụng Sài Gòn Công thương ngân hàng, cho biết, dịp cuối năm là thời điểm kinh doanh cao điểm của các doanh nghiệp sản xuất ngành hàng tiêu dùng như đồ hộp, thuỷ hải sản, thực phẩm chế biến, bánh kẹo... nên nhu cầu vay vốn lưu động bổ sung vốn sản xuất tăng so với các quý trước khoảng 10-15%. Riêng đối với các doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất khác như may mặc, sản xuất đồ gỗ... nhu cầu vay vốn có tăng nhưng tăng ít, chỉ khoảng 5- 7%.
Ông Phùng Trung Kiên, Trưởng phòng Tín dụng doanh nghiệp của Ngân hàng Kỹ thương (Techcombank) so sánh cho thấy mức độ vay vốn ngân hàng tăng của doanh nghiệp: "Năm ngoái, một nhân viên của ngân hàng phụ trách 8-9 khách hàng, còn năm nay, một nhân viên phụ trách đến 30-40 khách hàng".
Ông cho biết thêm, Techcombank cho vay nhiều vào những doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu hàng nông sản như điều, cao su, chế biến gỗ, da công nghiệp, dây cáp điện...
Ông Trần Tô Tử, Phó tổng Giám đốc Công ty Kinh Đô cho biết, công ty đã chuẩn bị sản xuất tết cách đây hai tháng. "Tuy có vốn nhưng Kinh Đô vẫn lên kế hoạch vay cho sản xuất tết để hạn chế và chia sẻ rủi ro. Lãi suất chúng tôi vay cũng theo mặt bằng chung, không thấp hơn được bao nhiêu", ông cho biết.
Doanh nghiệp lớn thì có thể không gặp khó khăn khi vay vốn ngân hàng. Tuy nhiên, có những doanh nghiệp vừa và nhỏ cần tiền gấp để trả tiền hàng, giải quyết công nợ cuối năm không chờ ngân hàng giải ngân được đành phải vay nóng bên ngoài với mức lãi suất cao. "Tôi thấy có khá nhiều trường hợp như vậy. Bản thân tôi cũng như vậy", một doanh nghiệp có tiếng tiết lộ.
Ông Hải cho biết, hiện nay công ty vay ngân hàng với mức lãi suất theo ông thì "chấp nhận được, vì mình cũng như ai" là 0,98 %/tháng, tương đương 11,7 %/năm.
Ông Đỗ Minh Toàn, Phó tổng Giám đốc Ngân hàng Á Châu cho biết, lúc trước và cho đến thời điểm nhạy vốn bây giờ, doanh nghiệp hiểu được mặt bằng lãi suất cho vay trong nước tăng theo lãi suất thế giới và nguồn huy động đầu vào nên không thắc mắc nhiều và vẫn chấp nhận.
Mặc dù không nói ra, nhưng qua mức lãi suất công ty Kềm Nghĩa đang vay có thể thấy rằng công ty này đang hưởng ưu đãi của ngân hàng, vì mặt bằng lãi suất hiện nay cao hơn lãi suất này. Đây là thời điểm mà doanh nghiệp có thể biết mình có phải là khách hàng “ruột”, nằm trong diện chăm sóc của ngân hàng hay không. Tất cả các ngân hàng đều có biểu lãi suất cho vay "co giãn, linh hoạt" đối với từng doanh nghiệp. Những doanh nghiệp đã gắn liền với ngân hàng qua nhiều năm, có nhiều "thâm tình", có mối quan hệ toàn diện với ngân hàng sẽ có được một mức lãi suất ưu đãi. Còn những doanh nghiệp mới tìm đến ngân hàng, hoặc chỉ có mối quan hệ một phần thì lãi suất họ vay có thể sẽ cao hơn, và không được ưu đãi.
Lãi suất cho vay doanh nghiệp trung bình là 1- 1,2 %/ tháng, vị chi là 12-14,4 %/năm. Theo ông Trần Tô Tử, với mức lãi suất cao như vậy thì lợi nhuận của doanh nghiệp còn lại không bao nhiêu.
Vì vậy không lạ khi các doanh nghiệp đang "mặc cả" nhằm giữ lại từng đồng lợi nhuận cho mình. Tại một ngân hàng, các doanh nghiệp mong muốn giữ lại mức lãi suất cũ thay vì mức lãi suất mới ngân hàng vừa nâng lên.
Họ phân tích: Từ đầu năm đến nay, ngân hàng đã 4 lần tăng lãi suất USD. Bắt đầu từ cuối năm 2004 là 3,5 %/năm, tháng 4/2005 là 4,8%/ năm, tháng 8/2005 nâng lên 5%, tháng 10 vọt lên 5,7%/ năm, và đến bây giờ nâng lên 6,2%/ năm. "Doanh nghiệp ngày nay đã biết đàm phán để mang về cho mình mức lãi suất tốt nhất", một lãnh đạo ngân hàng nhận xét.
Một doanh nhân cho biết, chi phí cho vốn cao thì ông buộc phải tăng giá thành sản phẩm. Vì vậy, khi nói doanh nghiệp vẫn chịu được lãi suất hiện nay là bởi họ đang chia một phần chi phí đó sang người tiêu dùng, bên cạnh lợi nhuận bị co lại. Lãi suất cho vay vẫn đang nóng và đắt đỏ, cũng như chưa có dấu hiệu giảm hay dừng lại, ngoài việc là một gánh nặng làm oằn lưng doanh nghiệp, nó cũng là yếu tố đẩy giá cả tăng lên, trút lên đôi vai người tiêu dùng, nhất là vào dịp cuối năm.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)