Thứ ba, 15/2/2022, 15:04 (GMT+7)

Cháy lớn nhiều cửa hàng ở Hà Nội

Hà NộiLửa kèm theo cột khói cao hàng chục mét bốc lên từ một ngôi nhà trên đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, sau đó lan rộng ra nhiều cửa hàng khác, trưa 15/12.

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, nhân chứng thoát ra từ đám cháy, cho biết khi đang ngồi bán hàng ở tầng một thì ngửi thấy mùi khói. Chị lên tầng hai nơi con đang học online kiểm tra, phát hiện khói đen từ cửa hàng bên cạnh xông sang bao kín nhà. Chị vội đưa con nhỏ cùng bố mẹ già chạy ra khỏi nhà.

'Tôi chỉ lo đưa gia đình chạy ra ngoài', chị Hiền nói và cho biết mọi tài sản trên tầng hai đều bị lửa thiêu rụi.

Ông Nguyễn Hữu Tuân, kinh doanh sofa trên đường Nguyễn Xiển, hoảng hốt khi nghe tiếng nổ cùng lửa từ hàng ăn bên cạnh bốc sang nhà mình.

Sau 20 phút, số hàng hóa của cửa hàng được mọi người đưa hết ra ngoài, nhưng cửa hàng bị khói bao trùm, đen nghịt.

'Đám cháy xảy ra khoảng 11h, may mắn tôi đưa kịp hàng hóa ra ngoài, nếu không thiệt hại không đếm được', ông Tuấn thở dài nói.

Ông Nguyễn Văn Thắng - phó trưởng Công an quận Thanh Xuân - cho biết lửa bắt nguồn từ khu vực bếp một nhà hàng, sau đó lan sang các hộ bên cạnh. Hơn 10 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ tới hiện trường dập lửa.

Theo ông Thắng, đám cháy nằm trong ngõ sâu, nhà san sát nhau, phía trên là đường điện 110 KV nên rất nguy hiểm. Lực lượng chức năng xin cắt điện khẩn cấp để đảm bảo an toàn trong quá trình dập lửa.

'Sau một tiếng dập lửa, đám cháy được không chế. Bước đầu không có thiệt hại về người, về tài sản chúng tôi đang thống kê', ông Thắng thông tin.

Chủ cửa hàng ngồi thất thần khi tài sản bị thiêu rụi.

Nhiều người dân hiếu kỳ dừng lại xem đám cháy khiến giao thông ùn tắc.

Nguyễn Ngoan

Đánh giá phiên bản mới