Sau khi Đài truyền hình TP HCM (HTV) phát sóng chương trình 100% có sự tham gia của Hồng Phượng hôm 3/7, nhiều khán giả kêu gọi tẩy chay ca sĩ, để lại đánh giá "một sao" cùng nhiều bình luận tiêu cực trên fanpage vì cho rằng nhà đài để nghệ sĩ vướng ồn đời tư lên sóng.
Trước phản ứng của dư luận, tập mới nhất của show 100% và những hình ảnh liên quan đến Hồng Phượng bị gỡ bỏ khỏi mọi nền tảng. Fanpage nhà đài cũng đăng thư ngỏ, không nhắc trực tiếp cá nhân nào nhưng khẳng định luôn tôn trọng, cam kết tiếp thu và xử lý tất cả ý kiến đóng góp từ khán giả một cách nghiêm túc, chuyên nghiệp. "Chúng tôi ủng hộ lối sống trọng đạo lý, tình nghĩa và luôn cố gắng tạo ra những chương trình, nội dung phù hợp với giá trị văn hóa, nhân văn, đáp ứng được nhu cầu của khán giả an toàn và tích cực", phía nhà đài cho biết.

Hình ảnh Hồng Phượng (giữa) trong chương trình '100%' bị gỡ bỏ. Ảnh: HTV
Trả lời Ngôi Sao sáng 5/7, Hồng Phượng cho biết dù đã tổ chức buổi gặp gỡ báo chí để chia sẻ những lùm xùm liên quan tới việc tranh chấp tài sản giữa những người thân trong gia đình và công khai thông tin tiền bạc sau đám tang cậu ruột - NSƯT Vũ Linh, cuộc sống của cô vẫn xáo trộn vì bị khán giả tẩy chay.
"Khán giả hùa theo đám đông, đánh giá đạo đức của tôi trong khi chưa biết ngọn ngành câu chuyện. Tôi đã cố gắng giải thích, đưa ra các bằng chứng để mọi việc minh bạch, họ vẫn không hài lòng, tìm cách trù dập. Họ không quan tâm việc mình làm gây ra tác hại thế nào. Dù đúng hay sai, câu chuyện xảy ra là vấn đề của gia đình tôi. Tôi không liên quan và làm hại gì tới họ", cô nói.
Ca sĩ cho biết cô sa sút tinh thần vì mất việc. Hồng Phượng kể trước khi ồn ào xảy ra, cô có nhiều show nhưng hiện không được đi hát, tham gia các chương trình. Một số đối tác từ chối khéo, xin lỗi và hẹn hợp tác với ca sĩ vào dịp khác. "Tôi bị triệt đường sống. Số lượng khán giả công kích ngày càng nhiều, không thể kiểm soát. Tôi chỉ biết cố gắng động viên bản thân vượt qua giai đoạn này", cô tâm sự.
Hồng Phượng gặp nhiều rắc rối, bị phần đông khán giả chỉ trích, thóa mạ sau khi thông tin mẹ ruột - nghệ sĩ Hồng Nhung - kiện cháu gái Hồng Loan (con nghệ sĩ Vũ Linh) ra tòa vì tranh chấp tài sản thừa kế của "ông hoàng cải lương Hồ Quảng". Theo Hồng Phượng, bản thân cô chưa từng có ý muốn kiện tụng, tranh chấp tài sản với chị họ Hồng Loan mà chỉ là người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ kiện.
Nữ ca sĩ kể sau đám tang nghệ sĩ Vũ Linh, khi gia đình bàn về việc phân chia thừa kế, nghệ sĩ Hồng Nhung (em gái Vũ Linh) đề nghị đứng tên đồng sở hữu căn nhà trên đường Đoàn Thị Điểm, quận Phú Nhuận (là tài sản Vũ Linh để lại) với Hồng Loan nhưng con gái cố nghệ sĩ không đồng ý. Từ đây, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, không tìm được tiếng nói chung. Hiện tòa án nhân dân quận Phú Nhuận, TP HCM đang thụ lý vụ kiện tranh chấp thừa kế này.
Ngoài lùm xùm trên, Hồng Phượng nói cô còn bị nhiều người nghi ngờ không minh bạch trong việc thu chi tiền phúng điếu ở đám tang cậu ruột. Nữ ca sĩ công khai số tiền phúng điếu thu được gần 1 tỷ và 4 triệu đồng nhưng đã chi cho việc tổ chức tang lễ và xây mộ cho nghệ sĩ Vũ Linh tới 1 tỷ 18 triệu đồng, âm 14 triệu. Bên cạnh khoản tiền phúng điếu, Hồng Phượng còn nhận được số tiền 89 triệu đồng từ việc ký kết hợp đồng với một kênh truyền thông để quay và phát video đám tang nghệ sĩ Vũ Linh trên mạng xã hội. Số tiền này được chuyển cho trợ lý Kim Nga để vào một tài khoản riêng ở ngân hàng với mục đích chi trong lễ tạ mả và làm giỗ đầu cho nghệ sĩ Vũ Linh.

Hồng Phượng bên cậu ruột - nghệ sĩ Vũ Linh - khi ông còn sống.
Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh qua đời tại nhà riêng lúc 12h30 ngày 5/3, sau thời gian điều trị ung thư, hưởng thọ 65 tuổi. Ông tên thật là Võ Văn Ngoan, sinh năm 1958 tại Sài Gòn, xuất thân trong gia đình nghèo khó, học hành dang dở. Năm 13 tuổi, gia đình cho ông theo học hát ở trường Văn Phát, sau chuyển qua học ca cổ với thầy Văn Vĩ. Năm 1972, ông theo đoàn hát Đồng Ấu Hoa Thế Hệ lưu diễn các tỉnh. Một thời gian sau, ông về hát cho gánh Hoa Anh Đào Kim Chưởng, được nghệ sĩ Diệu Hiền, Trương Ánh Loan nhận làm đệ tử. Sau này, ông còn thọ giáo nghệ sĩ Minh Tơ, Thanh Tòng để hoàn thiện thêm nghệ thuật diễn tuồng cổ.
Năm 1981, ông trở về TP HCM, lần đầu xuất hiện trên sân khấu đoàn Minh Tơ và Huỳnh Long. Đến năm 1988, ông cộng tác với Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang 2. Thập niên 1990, Vũ Linh kết hợp với Tài Linh, trở thành đôi nghệ sĩ "thanh mai trúc mã", được đông đảo khán giả ngưỡng mộ. Họ cùng nhau ghi dấu trong các vở: Xử án Bàng Quý Phi (Tống Nhơn Tôn và Bàng Quý Phi), Trảm Trịnh Ân (Triệu Khuông Dẫn và Hàn Tố Mai), Thần Nữ dâng Ngũ Linh Kỳ (Tiết Ứng Luông và Thần Nữ), Thái Tử Đan giả gái (Thái Tử Đan và Vũ Tuyết Nương).
Thiên Anh