Ngay sau khi cháu H. bị bỏng, gia đình đã đưa cháu đến nhà một thày lang ở Sóc Sơn (Hà Nội) chữa. Theo gia đình cháu H., thày lang này đã đắp cho cháu H. một loại thuốc bên ngoài có chữ Trung Quốc. Đắp đến ngày thứ 10 thì cháu H. có biểu hiện vàng da, khó thở, đi giải ít và sốt cao liên tục nên gia đình đã chuyển cháu H. vào Bệnh viện Xanh Pôn.
Sau đó, cháu H. được chuyển tiếp vào Viện Bỏng quốc gia và các bác sĩ chẩn đoán cháu H. bị nhiễm trùng huyết và các vết bỏng của cháu H. đang có biểu hiện hoại tử thứ phát, bên cạnh đó còn bị viêm gan (có thể do ảnh hưởng của loại thuốc đông y này).
(Theo Gia Đình Xã Hội)