Tôi không nghĩ rằng việc đánh dấu vào lịch những ngày mà chồng bạn muốn “yêu” không phải là cách thể hiện tình cảm lãng mạn. Nhưng phản ứng của bạn cũng chỉ ra rằng vấn đề này có hai mặt. Tại sao bạn lại nghĩ rằng mình không còn hấp dẫn đối với chồng. Anh ấy đã cưới bạn và làm cha hai đứa con. Anh ấy muốn làm chuyện ấy với bạn 4-5 lần trong một tuần, điều đó chỉ ra rằng không một ai gợi nhiều cảm hứng với anh ấy nhiều như bạn.
Tuy nhiên, câu hỏi này khá hiển nhiên bởi rất nhiều người vợ cho rằng hành động của chồng ảnh hưởng đến lòng tự trọng của mình. Thế nhưng lại có một câu hỏi được đặt ra là: “Liệu bạn có thích làm điều đó với anh ta?”. Bạn thực sự có cực khoái hay chỉ giả vờ lên đỉnh hoặc đồng ý một cách miễn cưỡng vì trong lòng chẳng thích thú gì?
Việc trả lời cho những câu hỏi này rất quan trọng bởi nếu bạn cũng đồng tình và thích thú thì những biểu hiện của bạn khi lên đến đỉnh càng kích thích càng muốn làm chuyện đó nhiều hơn. Còn nếu quả thực bạn không khoái chuyện đó lắm thì bạn cũng nên bộc lộ cho chàng biết.
Tốt nhất bạn nên đến gặp nhà tâm lý để giải quyết những khúc mắc của bản thân về chuyện bạn thấy lòng tự trọng bị tổn thương hay hành động đó của chàng khiến bạn nghĩ mình đang bị bạo lực tình dục.
Theo Ivillage, bạn nên trao đổi rõ ràng với chồng về điều này để anh ta biết được những băn khoăn của vợ. Nếu bạn có thái độ đúng đắn và rõ ràng về điều này bạn sẽ thay đổi được suy nghĩ và chồng bạn cũng sẽ chiều lòng vợ để cả hai cùng thoải mái.
Chi Anh