Sau khi kết thúc tuần làm việc bận rộn, Park So-yeon, 28 tuổi, một huấn luyện viên yoga ở Seoul rời thành phố đến một ngôi nhà nằm gần núi Gyeryong ở tỉnh Chungcheong Nam, cách Seoul khoảng 140 km về phía tây nam. Ngôi nhà cô ở thuộc sở hữu của cha mẹ bạn cô, không có cửa hàng tiện lợi hay siêu thị. Khi tới đó, cô thư giãn, tập yoga và làm những việc nhà cần thiết. Cô cũng lao động trong một trang trại gần nhà, khám phá cuộc sống nông thôn, làm những điều hoàn toàn khác với những ngày trong tuần ở thành phố.
"Với công việc là một huấn luyện viên yoga, tôi cần phải đi lại nhiều, sử dụng tàu điện ngầm để gặp gỡ các học viên. Tôi dễ bị căng thẳng và kiệt sức trên tàu điện ngầm đông đúc, vì không có không gian cá nhân ở đó. Việc dành bốn đến năm ngày ở thành phố và hai ngày ở nông thôn là hoàn hảo để tôi lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống. Nó khiến tôi cảm thấy mình còn sống. Tôi dự định tiếp tục sống như thế này", cô cho biết.
Cô nói thêm: "Tôi cảm thấy biết ơn khi được sống ở thành phố vì tôi có thể dễ dàng mua đồ ăn, gặp gỡ bạn bè và là một phần của mạng lưới yoga ở Seoul. Nhưng tôi thường cảm thấy cuộc sống đô thị của mình còn thiếu một thứ gì đó và muốn khám phá mẹ thiên nhiên".
Trước khi bắt đầu cuộc sống dung hòa giữa thành thị và nông thôn, Park đi du lịch khắp nơi để tìm lối thoát cho cuộc sống đô thị nhộn nhịp khiến cô luôn căng thẳng và mệt mỏi. Việc tìm kiếm chỗ ở hợp lý cho mỗi chuyến đi cũng đòi hỏi cô phải đầu tư khá nhiều thời gian và sức lực. Đến khi nhận ra đi du lịch chỉ là một lối thoát tạm thời, cô quyết định tìm kiếm một nơi duy nhất để cô có thể nghỉ ngơi những ngày cuối tuần. Địa điểm lý tưởng với cô là không quá xa Seoul và phải gần gũi với thiên nhiên để cô có thể dễ dàng đi lại giữa hai nơi.
Lối sống này thường được gọi là "5-do 2-chon" trong tiếng Hàn, được hiểu là "năm ngày ở thành phố, hai ngày ở nông thôn" đối với những người trong cuộc - là điều mà những người ở độ tuổi 50 hoặc 60 theo đuổi như một bước đệm tới thời gian nghỉ hưu. "Do" là sự rút gọn của "dosi" ("thành phố" trong tiếng Hàn) trong khi "chon" ("làng" hoặc "khu vực nông thôn") chỉ vùng nông thôn.
Gần đây, cụm từ này được sử dụng chủ yếu bởi những người thành thị ở độ tuổi 50, những người quan tâm đến việc chuyển đổi sang cuộc sống vùng quê làm nông khi nghỉ hưu. Tuy nhiên, càng ngày, lối sống này càng phổ biến trong giới trẻ.
Choi Byeol, một nhà sản xuất 32 tuổi của đài MBC, bắt đầu sản xuất video về việc cô mua một ngôi nhà 115 tuổi ở thành phố phía tây nam Gimje, tỉnh Bắc Jeolla, cách Seoul khoảng 200 km, nơi cô đã bắt đầu cuộc sống của mình từ con số 0. Choi làm việc ở một thành phố nhỏ của tỉnh và giao tiếp từ xa với các đồng nghiệp của cô ở Seoul.
"Một trong những lý do tôi muốn chuyển đến đây và dành thời gian nghỉ ngơi là tôi muốn viết - để loại bỏ những phiền nhiễu và tập trung vào bản thân, để có thể viết về bản thân mình", cô nói. Các chuyên gia cho rằng xu hướng sống mới này phản ánh việc giới trẻ đang tìm cách tách biệt cuộc sống ra khỏi công việc nhằm nỗ lực đạt được sự cân bằng hơn giữa chúng.
"Sau khi đại dịch xuất hiện, nhiều công ty đã áp dụng cách làm việc từ xa hoặc làm việc tại nhà và các công việc mới kết nối với nền kinh tế cũng đã xuất hiện. Thông qua việc thay đổi công nghệ, mọi người làm việc mà không cần phải gặp mặt trực tiếp. Cùng sự chuyển đổi này, mọi người đã bắt đầu suy nghĩ theo những cách mới, chẳng hạn có nhiều cuộc sống ở những nơi khác nhau", Jeon Young-soo, giáo sư Nghiên cứu Kinh tế Xã hội Toàn cầu tại Đại học Hanyang, nói.
Jeon giải thích việc con người cố gắng được sống trong thành phố từ trước đến nay là mục tiêu phấn đấu ở Hàn Quốc, do cơ hội việc làm và giáo dục mà nó mang lại, cũng như thực tế là nó có nhiều tiện nghi thuận tiện. Ngoài ra, định kiến cũ rằng những người trẻ thành thị sẽ gặp khó khăn nếu rời phố thị và sống ở nơi khác. Hình mẫu thông thường nhấn mạnh đến cuộc sống đô thị chủ yếu phát triển trong thời kỳ nền kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng nhanh, khi nguồn lực về dân số ngày càng tăng và kiểu sống này có nhiều khía cạnh hấp dẫn. "Tuy nhiên, ngày nay, nhìn chung, các giá trị của con người đã thay đổi, tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp. Khi tất cả những điều này đan xen vào nhau, nhận thức về việc trải qua một cuộc sống khó khăn ở thành phố không phải câu trả lời cho tất cả đang dần tăng lên", giáo sư Jeon nói.
Giáo sư tiếp tục cho biết lối sống "5-do 2-chon" được thực hiện bởi một nhóm nhỏ thế hệ trẻ phản ánh sự chuyển đổi lối sống và là một lựa chọn quan trọng để mọi người có nhiều cuộc sống đa dạng và các chỗ làm khác nhau. Giáo sư nói: "Chúng ta có thể sẽ thấy ít người theo mô hình hiện tại là chuyển về nông thôn sau khi nghỉ việc ở thành phố. Thay vào đó, nhiều người đang chấp nhận lối sống mới này là đi du lịch giữa thành phố và nông thôn như một lựa chọn thực tế. Sự thay đổi này từng manh nha, nhưng đại dịch đã làm nó phát triển nhanh chóng".
Hằng Trần (Theo Korea Times)