Công ty ô tô đã qua sử dụng Carvana cho biết họ phải đối mặt với một "môi trường khó khăn đặc biệt" trong ba tháng đầu năm. Cổ phiếu Carvana đã giảm 60% trong năm nay, tính đến ngày 20/4 trong bối cảnh công ty báo cáo khoản lỗ quý đầu tiên 506 triệu USD. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến tài sản của cha con tỷ phú Ernie Garcia II - những cổ đông lớn nhất của Carvana, kiểm soát khoảng 4/5 cổ phần.
Tỷ phú Ernie Garcia II và con trai Ernie Garcia III đã mất tổng cộng hơn 11 tỷ USD trong năm nay, theo Bloomberg Billionaires Index. Trong đó, tài sản của Garcia III - CEO Carvana - giảm 60%, tương đương khoảng 4,1 tỷ USD, kể từ đầu năm 2022. Tài sản của cha ông - Garcia II giảm 49%, tương đương khoảng 7,3 tỷ USD.
Công ty kinh doanh ôtô cũ trực tuyến Carvana là một trong những công ty hưởng lợi từ những thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng thời kỳ đại dịch. Tuy nhiên, mô hình kinh doanh này đang gặp khó khăn khi dịch bệnh được kiểm soát và giá xe tăng.
Carvana được thành lập vào năm 2012 sau khi Garcia III tách khỏi DriveTime Automotive, một nhà điều hành các đại lý ô tô đã qua sử dụng do cha ông làm chủ. Theo giới thiệu của hãng, Carvana cho phép khách hàng chọn sản phẩm ưng ý trong số hơn 19.000 ôtô và hoàn tất giao dịch mua trong vòng 10 phút. Người mua có thể lựa chọn nhận xe tại hơn một chục máy bán hàng tự động trên khắp Mỹ.
Carvana lên sàn năm 2017 và kinh doanh bùng nổ trong đại dịch, được nhiều quỹ đầu tư ủng hộ. Tiger Global Management sở hữu 7,3 triệu cổ phiếu Carvana tính đến ngày 31/1 năm nay, trong khi D4.2 Capital có 4,2 triệu cổ phiếu. Các quỹ Whale Rock Capital Management, Marshall Wace và Sculptor Capital Management cũng sở hữu lượng cổ phiếu đáng kể của Carvana.
Sơn Nam (Theo Bloomberg)