Lúc 21h ngày 22/10/2004, sau khi ăn giỗ ở nhà Nguyễn Đức Minh (tại ấp Bàu Sim, xã Tân Thông Hội), đám bạn của Minh tất cả 16 người chia làm 2 nhóm. Nhóm của Minh gồm có Nguyễn Công Bằng (1986) và 6 người khác (cùng ngụ xã Tân Thông Hội) đi trước đến cầu Kênh Đông (thuộc ấp 2, xã Phước Vĩnh An) thì gặp Nguyễn Văn Nguyễn (1982, ngụ ấp Bàu Tre 1, xã Tân An Hội) và Lê Hữu Phước (1983, ngụ khu phố 2, thị trấn Củ Chi) đang nói chuyện với vài người bạn gái.
Bằng nhận ra chiếc xe Dream của Nguyễn trước đây có liên quan đến vụ Bằng bị đánh, do đó Minh và Bằng xông tới gây sự. Nguyễn và Phước nhẫn nhịn bỏ về, nhưng Bằng chưa chịu buông tha...
Nguyễn Minh Hưng, Nguyễn Công Bằng, Lê Quang Dương, Phạm Huy Cường, Nguyễn Tuấn Linh. |
Với ý định tìm Nguyễn và Phước trả thù, Bằng gặp Lê Quang Dương (1980, ngụ ấp Chánh, xã Tân Thông Hội) nói rõ ý định của mình và nhờ Dương giúp sức. Dương đồng ý, rủ thêm Nguyễn Minh Hưng (1985, ngụ ấp Chánh, xã Tân An Hội), Phạm Huy Cường, Nguyễn Tuấn Linh (1985) cùng 3 thanh niên khác tìm Nguyễn và Phước.
Trên đường đi, Hưng nhặt một khúc gỗ dài 65 cm giao cho Linh mang theo, Cường giấu mã tấu dài 60 cm trong áo, còn Dương cũng thủ sẵn một khúc cây tầm vông dài 1 m. Bọn chúng đến điểm tập kết là khu vực phía sau đường nhựa gần bưu điện và kho bạc Củ Chi giáp Tỉnh lộ 8 thuộc khu phố 2, thị trấn Củ Chi.
Theo Công An TP HCM, tại đây, Bằng và Minh phát hiện 3 xe Honda từ xa đi tới gồm: Phước chở một thanh niên lạ mặt, Nguyễn chở Nguyễn Dũng Sĩ (1988) và một thanh niên khác chở Trần Minh Cảnh (1988) cùng ngụ thị trấn Củ Chi. Thấy nhóm Minh đằng đằng sát khí và Cảnh đã bị thương ở đầu, người bạn đi cùng Cảnh vội rồ ga chạy thoát. Riêng Nguyễn chở Sĩ mang theo 3 cục đá ném vào nhóm Bằng. Lập tức, Linh cầm một thanh gỗ xông tới, Nguyễn bỏ chạy để mặc Sĩ một mình giữa đám đông hung hãn. Bị Dương chặn lại, rồi Linh từ sau cầm cây đập mạnh vào đầu, Sĩ té quỵ xuống đường. Linh chạy tới đánh đấm liên tiếp vào người Sĩ, Cường cầm mã tấu chém vào cẳng tay trái của Sĩ, đến khi quần chúng can thiệp thì bọn chúng mới chịu dừng tay...
Theo kết quả giám định pháp y, Nguyễn Dũng Sĩ bị chấn thương sọ não, máu tụ ngoài màng cứng, lõm sọ đáy cứng 10 x 8cm, cẳng tay trái và các ngón 2, 3, 4 bị đứt gân duỗi, tỷ lệ thương tật vĩnh viễn 40%.