Thứ hai, 31/12/2018, 14:55 (GMT+7)

Cây cỏ Mẫu Sơn lung linh trong băng giá

Nhiệt độ xuống âm 1 độ C, cây cối từ cốt 700 m lên tới đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) cao 1.500 m phủ lớp băng trắng xóa.

Từ 12h đêm 29/12 đến 15h chiều 31/12, nhiệt độ tại đỉnh núi Mẫu Sơn luôn xuống dưới 0. Mưa rả rích suốt hai hôm qua khiến nước đọng lại trên cây cối kết thành băng.

Rừng nhũ băng được tạo ra dưới một tán cây khuất gió. Mẫu Sơn nói riêng, miền Bắc nói chung đang trải qua đợt rét nhất trong mùa đông xuân 2018-2019. Nguyên nhân là không khí lạnh mạnh từ Trung Quốc tràn về.

Hôm nay, Mẫu Sơn dứt mưa. Nhưng độ ẩm cao, nhiệt độ xuống âm 1 độ nên băng còn kết dày hơn hôm qua. Nhiều cây non bị băng hóa, trong suốt.

Một tán lá màu sắc lung linh trong lớp băng trong suốt. Mẫu Sơn nổi tiếng là khu du lịch nghỉ dưỡng, mùa hè mát mẻ, nhiệt độ chỉ 15 độ; mùa đông thường xuất hiện băng giá, có năm tuyết rơi.

Trừ một số hoa, cây cảnh trồng ở khu du lịch Mẫu Sơn, phần lớn còn lại là cây tự nhiên. Ở tầng thấp, băng phủ to gấp 2-3 lần bông hoa.

Bông lan cẩm cù vươn cao nên băng bám mỏng hơn.

Một loài hoa khác bị băng bám và xuôi theo chiều gió tạo hình như lưỡi dao.

Thường sau khi trời hửng nắng, những cây hoa nhỏ sẽ chết vì bị băng kết quá lâu, cây đông đá. 

Những cây to hơn thế này vẫn có thể sống sót qua mùa băng giá. Do nhiệt độ Mẫu Sơn tăng chậm nên khả năng đêm nay và sáng mai vẫn còn băng. Dự báo đợt rét đậm, rét hại ở miền Bắc sẽ kéo dài đến ngày 4/1/2019.

Hoàng Huy

Đánh giá phiên bản mới