Những phút cuối trận đấu với đội tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ ba AFF Cup 2020, tối 15/12, các cầu thủ Indonesia liên tục phải nhờ đến sự trợ giúp của nhân viên y tế và rời sân trên cáng. Lối chơi quyết liệt, không ngại va chạm từ đầu trận khiến thể lực của các cầu thủ Indonesia bị bào mòn và dễ bị đau sau những tình huống tranh chấp.
Tuy nhiên, không ít tình huống trong đó cầu thủ đội bạn dường như giả vờ đau để câu giờ trước sức ép của các cầu thủ Việt Nam. Trong những phút bù giờ, khi đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo dồn dập tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số, các cầu thủ Indonesia liên tiếp có những tình huống nằm sân và rời sân bằng cáng để giảm bớt sự hưng phấn của đối thủ. Thậm chí, khi vừa được đưa ra khỏi sân trên cáng, cầu thủ Indonesia đã lập tức bật dậy vào xin được trở lại sân thi đấu.
Với lối chơi quyết liệt, tử thủ từ đầu trận, kết quả hoà có lẽ là thành công đối với thầy trò huấn luyện viên Shin Tae Yong. Sau trận đấu, nhà cầm quân này cũng thừa nhận chủ động chơi tử thù từ đầu trận nhằm kiếm một điểm trước đội quân của huấn luyện viên Park Hang-seo. Kết quả này giúp Indonesia duy trì vị trí số một ở bảng B nhờ hiệu số tốt hơn Việt Nam dù cùng có bảy điểm.
Trong 25 năm đối mặt Indonesia ở AFF Cup, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thể giành chiến thắng. Ở lượt trận cuối vòng bảng tối 19/12, thầy trò huấn luyện viên Park sẽ gặp Campuchia, trong khi Indonesia sẽ đối đầu với Malaysia.
Tuệ Nhi