![]() |
Cầu Kim cương nơi xảy ra thảm kịch hàng trăm người bị giẫm đạp tối 22/11. Ảnh: AFP. |
Ông Sok Phal, đại diện Ủy ban đặc biệt chuyên điều tra các vụ tai nạn, cho hay, các cơ quan chức năng của Campuchia đã tiến hành kiểm tra vị trí xảy ra biến cố đồng thời phân tích thông tin do các nhân chứng và nạn nhân còn sống cung cấp. Cầu rung lắc chính là nguyên nhân gây ra cái chết của hàng trăm người.
"Cầu Kim cương là một loại cầu treo, tuy nhiên mọi người đã không biết điều này. Khi nó rung, khoảng bốn đến năm người bắt đầu cảm thấy chóng mặt và ngất đi", ông Phal thông tin.
Tại thời điểm đó, nhiều người khác nghĩ rằng cầu sắp sập nên hét lớn khiến đám đông đang tắc ứ trên cầu bắt đầu chen lấn, giẫm đạp lên nhau gây nên sự cố đáng tiếc. "Thực ra, cầu Kim cương được xây dựng rất chắc chắn", người đại diện giải thích.
Quan chức trên cũng xác nhận đa số người chết là do ngạt thở và bị giẫm lên. Không có bằng chứng nào cho thấy có dấu hiệu của khủng bố hay bị điện giật. Ngoài ra theo ông Sok Phal, nạn nhân cũng không thể chết do điện giật được vì điện dùng để thắp đèn nhấp nháy dọc cây cầu chỉ có 12 vol và không làm chết người. Xinhua đưa tin, lễ hội té nước diễn ra từ ngày 20/11 đến ngày 22/11 được xem là sự kiện lớn nhất trong năm của Campuchia. Hơn 2 triệu người dân từ các vùng nông thôn đã tới thủ đô để dự hội.
Bình Minh