Cậu bé Zhang Yangzhe đang chơi thơ thẩn dọc sông Dong thuộc thành phố Hà Nguyên, tỉnh Quảng Đông, để tìm dụng cụ đập vỡ hạt óc chó thì nhìn thấy một viên đá "trông khá đặc biệt". Đứa trẻ 10 tuổi lúc đó nhận thấy viên đá này có "các vân vòng tròn" trên bề mặt.
"Cháu gọi mẹ tới, và hai mẹ con đã nghĩ ngay viên đá kỳ lạ kia trông giống một quả trứng khủng long", Yangzhe nói với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nguyên.
Chị Li Xiaofang, mẹ của Yangzhe, cho hay con trai rất thích môn khoa học, từng đến thăm bảo tàng khủng long và đọc vài cuốn sách về chúng nên lập tức liên tưởng đến trứng của loài vật này lúc phát hiện ra viên đá trên. Li gọi cho cảnh sát và cùng con trai canh giữ hiện trường trong lúc nhà chức trách tới.
Sau khi kiểm tra kỹ quả trứng dài gần 9 cm, các chuyên gia thuộc Bảo tàng khủng long Hà Nguyên xác nhận đây là trứng khủng long hóa thạch. Họ sau đó còn tìm thấy thêm 10 quả khác.

Những quả trứng khủng long hóa thạch được Yangzhe phát hiện bên sông Dong hôm 23/7. Ảnh: Heyuan Radio and Television Station.
Huang Dong, cựu giám đốc Bảo tàng khủng long Hà Nguyên, nói rằng những quả trứng quý giá vừa tìm được có thể đã 66 triệu năm tuổi, có niên đại từ cuối kỷ Phấn trắng ngay trước khi khủng long bị xóa sổ. Hiện 11 quả trứng trên đã được đưa về bảo tàng để tiếp tục nghiên cứu xem chúng là trứng của loài khủng long nào.
Hà Nguyên lâu nay được gọi là "quê hương của khủng long". Năm 2015, một nhóm công nhân cũng tìm thấy một ổ 43 quả trứng khủng long hóa thạch trong thành phố này.
Quả trứng khủng long đầu tiên được tìm thấy ở Hà Nguyên vào tháng 3/1996, ngay bên cạnh sông Dong. Từ đó, thêm 17.000 trứng khủng long đã được đào xới. Hiện Bảo tàng khủng long Hà Nguyên là nơi lưu trữ 10.008 quả trứng - nhiều nhất trong số các bảo tàng khủng long trên thế giới.
Hướng Dương (Theo Sun)