Thứ bảy, 7/10/2017, 04:28 (GMT+7)

Cặp đôi mang theo chân máy tự chụp ảnh khắp 5 châu lục

Không có người chụp ảnh đi theo, đôi vợ chồng đặt chân máy và chụp tự động nhưng ảnh đẹp chẳng kém gì chuyên nghiệp.

Anh Khaichuin Sim và vợ là chị Zhu là những người đam mê chụp ảnh và du lịch. Cách đây 3 năm, khi kết hôn, hai người quyết định thực hiện bộ ảnh vòng quanh thế giới để kỷ niệm tình yêu đẹp của mình.

Khi đó, hai người không đủ chi phí để thuê thợ ảnh đi theo nên quyết định mua chân máy và đầu tư thêm một số ống kính chuyên dụng. Tất cả các bức ảnh đều thực hiện bằng chế độ tự động, hẹn giờ và bấm chụp bằng điều khiển tự động.

Tuy nhiên, với con mắt nghệ thuật và kỹ thuật chụp ảnh, những bức ảnh thành quả khiến không ít người phải ngỡ ngàng vì ánh sáng và bố cục rất đẹp mắt.

Anh Sim và chị Zhu đã đi hết 5 châu lục: châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ, châu Đại Dương và châu Phi. Trong chuyến hành trình của mình, hai người từng ghé qua Hạ Long (Việt Nam) và thực hiện bức ảnh trên một chiếc du thuyền.

Những người yêu nhau luôn mơ ước có một ngày được nắm tay nửa kia đi giữa đại dương xanh mênh mông ở Maldives.

Những bức ảnh được thực hiện dưới đủ hình thái thời tiết và địa hình như biển, đảo, hang động, sa mạc, hay thậm chí là là trên dãy Himalaya. 

Kỳ quan Grand Canyon ở Mỹ.

Sa mạc Deadvlei ở Namibia.

Thác Victoria ở Zimbabwe.

Everest Base Camp Trek ở Nepal.

Cầu Cổng Vàng ở San Fransisco (Mỹ).

Mornington Peninsular ở Australia.

Hồ Thanh Hải ở Trung Quốc.

Ruộng bậc thang Baishui ở Shangrila (Trung Quốc).

Cung điện Taj Mahal (Ấn Độ).

Bagan, Myanmar.

Cung điện Potala ở Tây Tạng.

Hồ Moraine ở Canada.

Ảnh: Bored Panda

Đánh giá phiên bản mới