![]() |
Calisto - Riedl: Cạnh tranh quyết liệt nhưng cao thượng. |
- Thưa ông Calisto, cảm giác của ông khi ăn Tết cổ truyền Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp như thế nào?
- Tôi rất vui, hạnh phúc khi đón Tết tại Việt Nam. Dù không có vợ con bên cạnh nhưng tôi không cảm thấy lạc lõng vì không khí ấm cúng khi chung vui cùng bạn bè, các học trò... Đất nước Việt Nam thật sự thanh bình và đời sống của người dân ngày càng cải thiện.
- Ông nghĩ gì về lời mời làm HLV trưởng tuyển Việt Nam của VFF?
- Tôi đang nghiên cứu thư mời để hoạch định kế hoạch thật chi tiết về quá trình chuẩn bị của đội tuyển bóng đá VN trong 3 năm (2005 đến 2008) từ việc tuyển chọn cầu thủ, thời gian tập trung cho đội tuyển U23 tham dự SEA Games 23 tại Philippines, đội tuyển quốc gia thường trực bắt đầu từ năm 2005 và quan trọng là cho Tiger Cup 2006, rồi Asian Cup 2007, kế hoạch tập huấn nước ngoài, các trận đấu giao hữu quốc tế... Tôi đề nghị VFF sớm cung cấp lịch cụ thể của các giải đấu quốc tế trong và ngoài nước để tôi có thời gian hoàn thiện lộ trình.
Dẫn dắt đội tuyển VN là niềm hãnh diện lớn đối với sự nghiệp HLV của tôi nhưng đây cũng là một thử thách không nhỏ. Trước hết, nếu được chọn là HLV trưởng, cuộc sống của tôi sẽ thay đổi hoàn toàn vì HLV đội tuyển quốc gia đòi hỏi tôi phải cống hiến toàn bộ thời gian và trí lực nên không có dịp làm việc với CLB GĐTLA mà tôi rất yêu quý. Đó là điều khiến tôi băn khoăn nhất vì thế tôi sẽ trao đổi điều này với Chủ tịch CLB Võ Quốc Thắng. Thứ hai, tôi phải dành nhiều thời gian để xem các CLB từ chuyên nghiệp, hạng nhất, hạng nhì thi đấu để tuyển chọn cầu thủ trong khi tôi yêu thích công việc hằng ngày được ra sân 2 buổi để huấn luyện các cầu thủ, rồi công tác chuẩn bị cho các trận đấu vào mỗi cuối tuần. Tôi chưa rõ cuộc sống của mình sẽ thế nào nhưng thật sự tôi đang đầy ắp những suy tư. Đối với tôi, áp lực công việc không phải là trở ngại lớn vì tôi đã quen với điều này.
- Nhiều người cho rằng GĐTLA đã chơi không thuyết phục khi hòa 2-2 với TMN CSG ở lượt đấu thứ 2 V-League, ông nghĩ sao?
- Chúng tôi đã có 20 phút đầu chơi khá hay nhưng sau đó các cầu thủ đã nảy sinh tâm lý chủ quan khi tưởng chừng sẽ dễ dàng đè bẹp được đối phương. Chính điều đó đã tạo cho TMN CSG cơ hội vùng lên lật ngược tình thế. Trong các trận đấu sắp tới, tôi yêu cầu các học trò của mình phải thi đấu tập trung và chuyên nghiệp hơn.
17h hôm qua, qua điện thoại, HLV Riedl cho biết ông vẫn chưa nhận được thư mời của VFF, có lẽ do máy fax của ông đặt ở nhà mẹ vợ nên ông sẽ kiểm tra lại.
- Ông đánh giá thế nào về cuộc phỏng vấn với VFF?
- Tôi đã sẵn sàng từ rất lâu. Tôi đã rời Việt Nam hơn 1 năm nên tôi và vợ rất muốn thăm lại VN, vì thế tôi sẽ sắp xếp thời gian để sang VN trong vòng 1 tuần. Nếu được chọn làm HLV trưởng, tôi sẽ cố gắng mang lại thành công mới cho bóng đá VN.
- Ông nghĩ gì về đối thủ đầu tiên của ông, HLV Calisto ?
- Tôi đã gặp và nói chuyện với ông ấy ở SEA Games 22 tại Hà Nội. Quan hệ giữa tôi và HLV Calisto tốt đẹp. Chuyện ai được chọn làm HLV trưởng là thẩm quyền của VFF nhưng chúng tôi sẽ tôn trọng nhau và vào cuộc thi với tinh thần cao thượng, fair-play. Tôi mong rằng, dù tôi hay HLV Calisto được chọn vào cương vị HLV trưởng tuyển VN, người hâm mộ cũng sẽ ủng hộ, cổ vũ nhiệt tình cho các đội tuyển VN như tôi từng có dịp chứng kiến tại các cuộc tranh tài SEA Games hay Tiger Cup.
- Về vấn đề lương, ông từng có đề nghị khoảng 15.000 euro/tháng, nhưng UBTDTT và LĐBĐVN chỉ có thể trả khoảng 12.000 USD. Vậy đây có phải là trở ngại?
- Đây là vấn đề tế nhị mà tôi sẽ trao đổi thêm với VFF trong cuộc phỏng vấn tới.