Theo lãnh đạo Công an TP HCM, đây là quy định riêng của ngành nhằm giúp các cấp lãnh đạo kiểm soát hoạt động của chiến sĩ, là căn cứ để xác định nếu xảy ra hành vi tiêu cực của cảnh sát giao thông.
Để kiểm soát hoạt động trên, các đội chức năng tuần tra, kiểm tra đột xuất. Nếu bị phát hiện khoản tiền vượt quá 100.000 đồng mà viên cảnh sát không thể giải trình được thì sẽ bị lập biên bản và xử lý. Mức kỷ luật phụ thuộc vào kết luận sai phạm, từ cảnh cáo, phạt thi đua, cho ra khỏi ngành.
Một cảnh sát từng có thời gian hoạt động trong ngành giao thông cho rằng quy định này của Công an thành phố là khả thi. Với đặc thù riêng, lực lượng CSGT làm việc theo ca, thời gian không kéo dài đến một ngày nên số tiền 100.000 đồng mà mỗi cảnh sát được mang theo trong ca làm việc đã đủ cho các nhu cầu thiết yếu của các anh trong ăn, uống.
Cụ thể, một bữa ăn sáng bình dân hiện tại vào khoảng 15.000 - 25.000 đồng, một ly cà phê lề đường có giá từ 6.000 - 10.000 đồng. Bữa ăn trưa vào khoảng 25.000 - 35.000 đồng, và một bữa ăn tối cũng có giá vào khoảng 30.000 đồng. Tổng cộng là 100.000 đồng. "Theo tôi, với số tiền 100.000 đồng, một cảnh sát vẫn đủ chi tiêu cho sinh hoạt bình thường hàng ngày. Miễn là các anh đừng đặt nhu cầu lên cao quá như ăn cơm ở quán xịn, ngồi cà phê máy lạnh", viên cảnh sát bình luận.
Tuy nhiên, với các chiến sĩ làm việc tại các quận nội thành trung tâm thành phố thì có khác. Các quận trung tâm thường có giá cả đắt hơn, ngay cả quán ăn bình dân cũng có giá cao hơn quận ngoại thành một ít. Do đó, việc thực hiện chi tiêu làm sao cho hợp lý, vừa vặn với 100.000 đồng cũng phải cần tính toán hơn.
Tiêu Phong