Trên thị trường tự do (thường gọi là thị trường OTC) có hàng ngàn loại cổ phiếu đang lưu hành. Khi mua cổ phiếu OTC ngoài việc tìm hiểu kỹ về tình hình tài chính của công ty, về thị giá, nhà đầu tư cần chú ý đến độ an toàn của việc đầu tư.
![]() |
Tang vật cổ phiếu dởm ở Hải Phòng. |
Mới đây, Công an Hải Phòng đã bắt quả tang một nhóm tổ chức lừa đảo bằng cách dựng lên phiên chợ giới thiệu và bán “cổ phiếu” phổ thông “dỏm”. Qua điều tra cho thấy, Lý Hữu Hoàng là một Việt kiều tại Mỹ, do không chịu được sự khắc nghiệt của thị trường chứng khoán Mỹ nên bỏ chạy về Hải Phòng. Tại đây, Hoàng móc nối với một số người Việt Nam tổ chức làm giả con dấu của một công ty cổ phần rồi tổ chức phát hành “cổ phiếu” phổ thông.
Hoàng đã in 95 quyển sổ “cổ phiếu”. Mỗi quyển 100 tờ. Trên mỗi tờ ghi nhiều mệnh giá khác nhau. Tổng mệnh giá của toàn bộ các quyển sổ này lên đến 800 tỉ đồng. Để lấy lòng tin của công chúng, Hoàng đã thuê hẳn tầng trệt ngôi biệt thự số 15 Vạn Hoa, Đồ Sơn, Hải Phòng để làm “hội sở” và tổ chức giới thiệu để bán “cổ phiếu” ra công chúng. Theo dự tính của Hoàng, nếu sau khi bán “cổ phiếu” thành công, Hoàng sẽ đưa “bộ phim” này về Mỹ giới thiệu và tiếp tục “huy động” vốn. Tuy nhiên, việc làm của Hoàng đã bị Công an TP Hải Phòng theo dõi từ lâu nên ngày 1/9 vừa qua, khi phiên chợ “cổ phiếu” “dỏm” của Hoàng chưa kịp khai trương thì cả bọn đã bị Công an Hải Phòng tóm cổ.
Qua vụ “chợ phiên cổ phiếu” ở Hải Phòng cho thấy thị trường chứng khoán đang là mảnh đất mới cho tội phạm hoạt động, nhà đầu tư cần cảnh giác khi mua cổ phiếu trên thị trường OTC. Trước khi đầu tư lần đầu người mua cần thẩm tra loại cổ phiếu dự định mua.
Sau khi xem xong cổ phiếu, có thể điện thoại (hoặc trực tiếp) đến văn phòng hội đồng quản trị (HĐQT) của doanh nghiệp (DN) phát hành để xác định xem cổ phiếu đó có thật hay không, giá bán trên thị trường bao nhiêu, người mua được những quyền lợi gì... Sau khi thỏa thuận giá xong, người bán nhất thiết phải cùng người mua sang làm thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu tại văn phòng HĐQT. Tại đây, nhân viên HĐQT sẽ tra cứu lại sổ cổ đông và hướng dẫn hai bên làm thủ tục mua bán. Trước khi ra về, người mua nhớ lấy giấy biên nhận hẹn ngày đến lấy cổ phiếu mang tên mình.
Người sở hữu cổ phiếu một DN được gọi là cổ đông của DN đó. Thông thường, kể từ ngày làm thủ tục sang tên cổ phiếu xong, mọi quyền lợi và rủi ro của DN đó cổ đông mới gánh chịu trong phạm vi cổ phần mình sở hữu. Do đó, những quyền lợi phát sinh từ cổ phiếu kể từ ngày mua, nhà đầu tư cần biết rõ.
Các quyền lợi đó có thể như: cổ tức (bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu), quyền mua cổ phiếu mới, giá mua, quyền hưởng cổ phiếu thưởng, tiền thưởng thặng dư vốn... Đối với những nơi làm ăn được, giá cổ phiếu trên thị trường (gọi là thị giá) luôn cao hơn mệnh giá nhiều lần. Do đó, quyền lợi kinh tế của cổ đông xuất phát từ việc mua (thưởng) cổ phiếu theo chế độ là rất lớn.
Trước ngày chốt danh sách cổ đông, giá cổ phiếu trên thị trường thường tăng cao. Sau ngày đó, giá cổ phiếu sẽ giảm tùy theo tỉ lệ cổ phiếu phát hành mới và mức giá bán cho cổ đông. Nếu nhà đầu tư không biết vấn đề đó mà vẫn mua bằng mức giá trước ngày chốt danh sách thì thiệt hại rất lớn.
(Theo Người Lao Động)