Thứ hai, 22/2/2021, 09:43 (GMT+7)

Cánh đồng 1ha phủ đầy hoa cánh bướm

Hà TĩnhHàng trăm người đổ đến đồng hoa cánh bướm ở xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, để chụp hình sau Tết.

Giữa tháng 2, đồng hoa cánh bướm rộng 1 ha bên tỉnh lộ 16, đoạn xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, bắt đầu nở rộ, sắc hồng pha trắng rực rỡ cả một vùng.

Đồng hoa này được anh Nguyễn Văn Lý, 30 tuổi, trú thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, thuê đất của người dân địa phương, sau đó cải tạo, mua giống về trồng hồi tháng 11/2020.

Địa điểm mở cửa cho khách tham quan, chụp ảnh miễn phí từ ngày 12 đến 14/2 (mùng 1 đến mùng 3 Tết Tân Sửu). Ngày 15/2, nhà vườn bắt đầu thu phí, người lớn 30.000 đồng một lượt, trẻ em miễn phí.

Từ khi hoạt động, mỗi ngày có hàng chục đoàn khách chia theo nhóm, mỗi nhóm khoảng 2 đến 20 người lần lượt vào chụp.

"Đồng hoa rất thơ mộng và tuyệt vời. Đến đây chụp hình, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, nhiều kỷ niệm đẹp ùa về", chị Đặng Khánh Phương, trú thành phố Hà Tĩnh, nói.

Hoa cánh bướm hay còn gọi là hoa chuồn chuồn, cúc sao nháy... có các màu phổ biến là trắng, đỏ, hồng và vàng.

Anh Tùng Dương (27 tuổi, trú thành phố Hà Tĩnh, ngoài cùng bên trái) đưa bố mẹ đến đồng hoa chụp hình làm kỷ niệm.

Nhiều chỗ hoa "trải thảm" trắng hồng, tạo nên khung cảnh thơ mộng như cổ tích. Một cô gái gắn điện thoại vào chân máy, tự tạo cho mình những khoảnh khắc riêng giữa hàng nghìn cánh hoa.

Do lượng khách đông, chủ đồng hoa phải cắm nhiều biển cảnh báo xung quanh khuôn viên để nhắc nhở mọi người giữ gìn cảnh quan.

Tuy nhiên, một số người dân vẫn đi vào giữa luống hoa, ngồi hoặc nằm xuống tạo dáng chụp ảnh khiến cây hoa ở nhiều chỗ bị ngả rạp.

Sát bên lán, nhiều người bạn của anh Lý làm dịch vụ cho thuê trang phục chụp ảnh, giá 30.000 đồng/bộ.

Ở giữa đồng, một lán nhỏ được dựng lên để du khách nghỉ ngơi, đặt hành lý. Các loại đồ uống như trà chanh, trà đào, trà hoa cúc... cũng được bày bán cho những ai có nhu cầu, giá 15.000 đồng một cốc.

Hơn một tuần qua, trung bình mỗi ngày đồng hoa có khoảng 300 lượt khách ghé thăm, có hôm cao điểm là 400 người.

"Sắp tới nếu có kinh phí, tôi sẽ mở rộng thêm diện tích, trồng nhiều loài hoa khác để phục vụ du khách", anh Lý nói.

Hùng Lê

Đánh giá phiên bản mới