Giám đốc Xí nghiệp xếp dỡ cảng Hà Nội, ông Dương Duy Ninh, cho biết, việc nạo vét luồng sẽ giúp khơi thông dòng chảy nhưng với mực nước vẫn thấp như hiện nay, tàu thuyền trọng tải lớn (120 tấn), loại phương tiện chủ yếu hoạt động trên khu vực này, vẫn không thể qua lại cảng. Đã 3 ngày qua, cảng Hà Nội không có tàu vào xếp dỡ hàng vì nước sông quá cạn.
Theo ông Ninh, việc tàu thuyền không thể qua lại khu vực cầu Long Biên sẽ khiến một lượng hàng hóa lớn, đặc biệt là vật liệu xây dựng, từ các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Phú Thọ không được vận chuyển về Hà Nội, gây ra tình trạng khan hiếm một số loại hàng hóa tại thị trường Thủ đô. Cách đây hai tuần, cảng Hà Nội cũng đã phải tạm ngừng hoạt động do mức nước sông xuống thấp.
Mực nước sông Hồng xuống mức thấp chưa từng có cũng đang đe doạ gây nhiều khó khăn cho sản xuất và đời sống của người dân vùng đồng bằng Bắc bộ. Hiện nay, 98% diện tích lúa đông xuân đã được gieo cấy, nhưng với mực nước trên và tình hình thời tiết hiện nay (không có mưa và nắng sắp lên), nguồn nước tưới dưỡng lúa sẽ lại khan hiếm.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Ái Quốc, Trưởng phòng Tưới tiêu Cục Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng tình hình khô hạn năm nay sẽ không đến nỗi nghiêm trọng bằng các mùa khô trước, bởi mực nước hồ thuỷ điện Hòa Bình ngày 16/2, sau khi đã gần như hoàn thành việc xả nước cấy lúa, còn ở mức 112,1m, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 8m.
(Theo TTXVN)