![]() |
Các bị cáo đang nghe tòa tuyên án. |
Đây là vụ án rất nghiêm trọng bởi các bị cáo vốn là những người có chức trách của chính quyền địa phương nhưng lại móc nối với nhau, thỏa thuận để nhận tiền nhằm hợp thức hóa về việc xây dựng nhà trái phép.
Từ năm 2003, tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP HCM có nhiều hộ dân cư trú tại địa phương và từ các địa phương khác đến mua, chuyển nhượng đất. Tình hình xây dựng nhà trái phép diễn ra phức tạp nhưng Ủy ban nhân dân và các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương chưa có biện pháp ngăn chặn, xử lý đúng theo quy định của pháp luật.
Lợi dụng tình hình này, Nguyễn Văn Công (43 tuổi), nguyên là Phó chủ tịch UBND xã kiêm tổ trưởng tổ quản lý trật tự đô thị; Nguyễn Văn Hang (40 tuổi), nguyên là công an viên; Nguyễn Văn Hoàng Lam (43 tuổi), nguyên là Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc xã và Nguyễn Minh Tùng (43 tuổi), nguyên là nhân viên đội quản lý trật tự đô thị huyện Bình Chánh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để móc nối nhận tiền của các hộ dân xây dựng nhà trái phép.
Vào tháng 3/2004, chị Lý Ngọc Anh có mua 64m2 đất trồng lúa của anh Huỳnh Văn Hoàng tại ấp 6, xã Vĩnh Lộc A. Sau đó, chị Anh thuê cha của anh Hoàng là ông Huỳnh Văn Bành xây dựng một căn nhà cấp 4, thỏa thuận với ông Bành phải xin giấy phép xây dựng. Thế nhưng ông Bành không xin phép vẫn tiến hành thuê Nguyễn Thanh Hùng xây dựng và bị tổ quản lý trật tự đô thị xã Vĩnh Lộc A phát hiện ngăn chặn. Nguyễn Thanh Hùng đến nhà của Nguyễn Minh Tùng để nhờ giúp đỡ việc xây nhà của chị Anh.
Sau nhiều lần gặp gỡ, trao đổi, Nguyễn Văn Hang nhận của chị Lý Ngọc Anh 7 triệu đồng và hứa đưa cho Tổ quản lý trật tự đô thị để không ngăn chặn và buộc tháo dỡ nhà. Sau khi nhận tiền xong, Hang về nói lại cho Nguyễn Văn Công biết về trường hợp xây dựng nhà của chị Anh, thế nhưng khi Hùng về tiếp tục xây nữa thì bị tổ quản lý trật tự đô thị lập biên bản và đề nghị UBND xã lập biên bản xử phạt hành chính.
Tương tự như vậy, khi Nguyễn Thanh Hùng xây dựng nhà cho chị Lê Thị Thu Thủy, cũng thông qua Nguyễn Minh Tùng, Nguyễn Văn Hoàng Lam đã nhận 7 triệu đồng của chị Thủy, hứa sẽ giúp đỡ để Tổ quản lý trật tự độ thị không can thiệp lập biên bản xử lý.
Mặc dù đã đưa tiền nhưng vẫn bị xử phạt hành chính nên Nguyễn Thanh Hùng đến nhờ Nguyễn Minh Tùng trực tiếp đến gặp Nguyễn Văn Công đặt vấn đề giúp đỡ Hùng. Nguyễn Văn Công nhận lời và hứa tác động để Tổ quản lý trật tự đô thị không ngăn chặn việc xây dựng nhà trái phép với số tiền 11 triệu đồng.
Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho rằng một căn nhà xây dựng trái phép như thế chỉ nhận từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng nhưng không có chia chác cho ai.
Xét lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với nhau nên HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Công 4 năm tù về tội “nhận hối lộ”; Nguyễn Văn Hoàng Lam 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Hang 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Minh Tùng 2 năm tù về tội “làm môi giới hối lộ”. Buộc các bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính để sung công quỹ Nhà nước. Trong vụ án này còn có Nguyễn Thanh Hùng là người móc nối giới thiệu nhưng đã hợp tác điều tra nên CQĐT không xem xét xử lý hình sự.
(Theo Công An TP HCM)