Chiều 4/7, Cục Điều tra Viện KSND Tối cao đã ra lệnh khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Kim (50 tuổi), nguyên quán ở Nhật Tân, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, trú tại phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Kim hiện là cán bộ Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án hai bố con đưa hối lộ để chạy án...
Trước đó, CQĐT Viện KSND Tối cao đã khởi tố bị can đối với Tạ Văn Mành (70 tuổi) và con trai là Tạ Văn Long (39 tuổi), cả hai đều trú tại xã Đắk Sin, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông, cùng tội danh đưa hối lộ (vụ án này đã hoàn tất hồ sơ chờ ngày ra tòa).
Ngày 14/7/2002, hai con trai của Tạ Văn Mành là Tạ Văn Long và Tạ Văn Lai bị CQĐT khởi tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản... Một người thân mách nước việc này phải tìm, nhờ ông Nguyễn Văn Kim (là người cùng quê với ông Tạ Văn Mành) hiện đang công tác tại Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội có thể lo giúp được.
Cuối tháng 8/2002, ông Mành đã đưa cho con là Tạ Văn Long 50 triệu đồng cùng với anh N.V.L. (là cháu họ ông Kim) bay ra Hà Nội tìm đến nhà ông Kim trình bày sự việc về Long và Lai đã bị CQĐT khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản, nay gia đình nhờ ông lo giúp.
Ông Kim hứa hẹn sẽ chạy cho Long và Lai thoát án tù, nhưng với điều kiện phải chi 60 triệu đồng (đưa trước 50 triệu đồng, xong việc đưa nốt 10 triệu đồng).
Ông Kim nhận tiền xong không tác động gì với Tòa án địa phương nơi Long và Lai cư trú, vụ án được Tòa án xét xử tuyên phạt tù giam đối với Long và Lai. Ông Tạ Văn Mành rất bực tức và cho rằng ông Kim nhận tiền rồi đã nuốt lời hứa và nhiều lần gọi điện thoại cho ông Kim để đòi tiền.
Đến tháng 11/2005, ông Mành đã có đơn tố cáo ông Kim với TAND tối cao và ông Kim đã trả cho ông Mành 30 triệu đồng. TAND Tối cao đã có công văn chuyển sang CQĐT Viện KSND Tối cao điều tra làm rõ.
(Theo Công An Nhân Dân)