![]() |
|
Bà Vũ Mộc Anh đã được Bộ Ngoại giao Việt Nam triệu hồi về nước để tường trình và làm rõ sự việc có liên quan. Ảnh: Mail and Guardian. |
Tờ Mail and Guardian trích lời một thành viên đoàn điều tra của chính phủ Nam Phi, nữ cán bộ ngoại giao có trong đoạn băng này là một nhân viên của đại sứ quán Việt Nam. Trước tin này, phía Việt Nam hôm qua đã triệu tập bí thư thứ nhất Vũ Mộc Anh, người có liên quan tới thông tin đã đưa và xuất hiện trong đoạn băng quay được về nước.
Người phát ngôn Việt Nam, ông Lê Dũng, đã có ý kiến trong bài phát biểu gửi hãng AFP rằng, "chủ trương nhất quán của Việt Nam là tích cực bảo vệ các loài động vật hoang dã, nghiêm cấm các hành vi buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp". Ông Dũng cũng cho biết thêm, Bộ Ngoại giao đã quyết định triệu hồi bà Vũ Mộc Anh, một nhân viên của sứ quán Việt Nam ở Nam Phi, về nước để tường trình và làm rõ vụ việc".
![]() |
|
Người phụ nữ mặc áo xanh trong đoạn băng này được xác định là bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi Vũ Mộc Anh. Bà Mộc Anh đang giao dịch với 2 người đàn ông. Ảnh trích từ phim của chương trình 50/50 của kênh SABC (Nam Phi). |
Theo AFP, trong năm nay, đã có hơn 40 con tê giác đã bị giết ở các vườn quốc gia Nam Phi. Hầu hết những vụ mua bán sừng tê giác này đều có liên quan tới các nhóm buôn lậu người Việt Nam. Những năm gần đây Việt Nam trở thành độc quyền trong các thương vụ buôn sừng động vật hoang dã này bởi sừng tê giác là một vị thuốc truyền thống của người Đông Nam Á chữa bệnh sốt và huyết áp cao.
Kênh truyền hình chuyên về các loài động vật hoang dã TRAFFIC cho biết, Việt Nam là điểm đầu mối quan trọng của hoạt động buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp.
|
Săn bắn, mua bán tê giác ở Nam Phi |
8549 |
Bình Minh

