Chiều ngày 24/7, TAND TP Cần Thơ phạt Phạm Thanh Dũng (60 tuổi, nguyên Phó Phòng hành chính - tư pháp Sở Tư pháp TP Cần Thơ) tù chung thân về hai tội Nhận hối lộ và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Nhóm phạm tội Đưa hối lộ gồm 8 người là Trần Ngọc Trung, Nguyễn Hoàng Minh, Trần Thị Thanh Hường, A Hữu Thọ, Chế Thị Bích Trang, Nguyễn Thị Kim Hoàng, Trần Huệ Cơ và Bùi Hữu Tố bị phạt từ 10 đến 20 năm tù.
![]() |
Ông Dũng (đứng) cùng 8 bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh: Tây Đô |
Đây là vụ án đưa, nhận hối lộ được xem là lớn nhất miền Tây bị phanh phui vào ngày 11/11/2010 khi ông Dũng bị bắt quả tang nhận hối lộ 900 USD của Trần Ngọc Trung tại quán cà phê trên đường Nguyễn Trãi, TP Cần Thơ. Khám xét nơi ở và làm việc của ông này, cảnh sát thu giữ 12.000 USD, 161 triệu đồng, hơn 10 cây vàng SJC, sổ tiết kiệm gửi 46 cây vàng cùng khẩu súng K59 và 7 viên đạn.
Khẩu súng này Dũng được cấp phép sử dụng đến cuối tháng 3/2000. Sau khi chuyển công tác từ Ban Tổ chức chính quyền về Sở Tư pháp TP Cần Thơ, ông Dũng không giao nộp lại súng mà giữ ở nhà để làm kỷ niệm.
Quá trình điều tra ban đầu, ông Dũng khai tổng số tiền nhận hối lộ từ tháng 5/2009 đến tháng 11/2010 để giúp hàng nghìn trường hợp lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc lên đến 15 tỷ đồng. Sau đó ông này khai giảm xuống còn 8 tỷ đồng và những lần khai tiếp theo số tiền “lót tay” tiếp tục giảm xuống 6,5 tỷ đồng và cuối cùng chỉ hơn 4,1 tỷ đồng.
Tại tòa, ông Dũng cho biết từng bị điều tra viên ép cung và tiền nhận hối lộ có chia cho thuộc cấp và hai sếp ở Sở Tư pháp Cần Thơ. Vì vậy, cựu phó phòng hành chính - tư pháp cho rằng số tiền ông nhận hối lộ chỉ khoảng 700 triệu đồng nhưng không đưa ra được bằng chứng đã chi tiền cho “đồng đội”.
Ngô Tư