Ông Gavin Newsom - thống đốc California - nói việc ký luật công nhận Tết Nguyên đán nhằm "thừa nhận sự đa dạng và ý nghĩa về văn hóa mà người Mỹ gốc Á mang đến California". Đây là lần đầu tiên trong lịch sử California, Tết Nguyên đán trở thành ngày lễ cấp tiểu bang.

Một sự kiện mừng Tết Nguyên đán tại Disney ở California vào năm ngoái. Ảnh: Disney
Tết Nguyên đán là một trong những ngày lễ quan trọng nhất ở Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc và các nước châu Á khác, đồng thời là một trong những ngày lễ được kỷ niệm nhiều nhất của người Mỹ gốc Á. Manjusha P. Kulkarni, giám đốc điều hành của AAPI Equity Alliance ở Los Angeles, cho biết lễ kỷ niệm Tết Nguyên đán ở California rất quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh làn sóng thù hận và bạo lực đối với người Mỹ gốc Á leo thang kể từ khi đại dịch bắt đầu.
"Điều quan trọng là cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi được nhìn thấy, được lắng nghe và các vấn đề của chúng tôi được công nhận và hy vọng được giải quyết. Nó mang tính biểu tượng nhưng tính biểu tượng vẫn quan trọng", Kulkarni đề cập việc California không coi Tết Nguyên đán là ngày nghỉ có lương cho nhân viên tiểu bang.
Người Mỹ gốc Á chiếm 17% dân số California, tỷ lệ cao nhất so với bất kỳ tiểu bang nào ngoại trừ Hawaii, theo Trung tâm Nghiên cứu Pew. Trong 22 triệu người Mỹ gốc Á, có tới 33% đang sống ở California. California hiện có 11 ngày lễ được nghỉ có lương và 4 ngày lễ thì không, bao gồm Tết Nguyên đán.
Hạ nghị sĩ New York Grace Meng hồi năm 2022 đưa ra dự luật biến Tết Nguyên đán thành ngày lễ thứ 12 ở cấp liên bang, nhưng chưa được thông qua. Ngày lễ thứ 11 được thông qua vào năm 2021 khi Tổng thống Biden ký luật thiết lập ngày 16/6 là ngày lễ liên bang. Người phát ngôn của bà Meng ngày 19/1 cho biết bà có kế hoạch tiếp tục đưa ra đề xuất này trong thời gian tới.
Sơn Nam (Theo Abc, Localtoday)