Sáng nay, TAND TP Hà Nội mở phiên xử Lê Văn Chiến (31 tuổi, ở thị xã Sơn Tây) về hành vi giết người. Nạn nhân là anh Nguyễn Việt Phú (30 tuổi, Hòa Bình) bị chết bởi nhiều nhát dao đâm do Chiến đâm.
![]() |
Bị cáo Lê Văn Chiến trước vành móng ngựa. |
Theo cơ quan công tố, Chiến là cai thầu xây dựng ở một số địa bàn tại huyện Thạch Thất. Anh Phú là người làm công cho Chiến. Do cần người thêm cho công việc xây dựng, Chiến đã nhờ Phú tìm thêm thợ. Hai bên thỏa thuận: Phú quản lý những người lao động do mình đưa đến công trình xây dựng, tiền công Chiến trả qua Phú.
Trong thời gian lao động, những người anh Phú đưa đến, Chiến lại trả trực tiếp không thông qua "môi giới". Giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn. Đầu giờ chiều ngày 3/12/2009, Chiến cùng một số thợ đang trên đường đến công trình thì gặp anh Phú đèo vợ đi qua. Phú đã mời cả nhóm vào một quán bia gần đó, uống, nói chuyện.
Tại đây, giữa đôi bên lại bàn về chuyện trả tiền công không thông qua Phú. Không tìm được tiếng nói chung, Chiến và Phú cãi nhau. Khi đó, do quá bực tức, Phú đã hắt cả cốc bia vào người Chiến và nói: "Hôm nay tao không cần tiền nong gì, tao phải giết mày". Tiếp đó, anh này còn lấy chiếc xẻng bổ thằng vào người cai thầu.
Chiến bị chảy máu tay vì đỡ xẻng. Chị vợ của Phú lao vào can ngăn. Nhưng khi hai bên ra về, bất ngờ Phú lao vào đấm trúng mồm Chiến. Sau đó, anh ta còn vật đối thủ xuống đường đánh liên tiếp. Lúc đó, Chiến trong thế nằm dưới bị đánh đau đã rút con dao bấm trong người đâm "vô tội vạ" vào ngực, đầu... Anh Phú sau đó đã bị tử vong.
Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo đã khai nhận hành vi giết chết anh Phú. Trước phiên xử, Chiến đã bồi thường được 70 triệu đồng cho gia đình bị hại. Trong vụ án này, Tòa nhận định lỗi một phần cũng do bị hại nên Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Văn Chiến 7 năm tù, thấp hơn đề nghị của Viện kiểm sát từ 8 đến 10 năm tù.
Việt Dũng