Tuần qua, nhà tổ chức biểu diễn Russell Simmon, người sáng lập hãng băng đĩa Def Jam Records, đã cho phát hành một loạt phim video mang tên Yoga Live, trong đó các tư thế yoga được hướng dẫn trên 72 điệu nhạc hip-hop. Trong khi đó, hai nhà kinh doanh điều hành công cụ tìm kiếm trên mạng Ask Jeeves là Rob Wrubel và George Lichter đã thành lập một loạt phim trường để ghi hình những chương trình tập yoga. Một cuộc khảo sát của hãng thăm dò Harris đăng trên tạp chí Yoga Journal cho thấy có đến 16,5 triệu người dân Mỹ tập yoga, chiếm 7,5% người trưởng thành ở Mỹ. Ấn bản của tạp chí này đã tăng từ 90.000 số mỗi kỳ năm 1998 lên 170.000 số trong năm 2000 và số phát hành hiện nay là 325.000 số. Theo Người Lao Động, tại Mỹ, yoga cũng được kết hợp với các môn rèn luyện sức khỏe khác như kết hợp với đi dạo, đạp xe ngoài trời, dưỡng sinh, võ thuật... Tuy nhiên, nhiều bậc thầy yoga lo ngại việc kết hợp như vậy làm yoga mất đi tính chính thống. Swami Ramananda, 51 tuổi, người đứng đầu 2 trung tâm huấn luyện yoga tại New York, nói rằng ông lo ngại cho việc luyện tập yoga theo phong trào và tập luyện hời hợt bên ngoài không ích lợi thực sự cho người tập. Mặt khác, ông nói thêm: “Nếu người nào có mục đích kiếm tiền bằng yoga thì anh ta không thể truyền đạt cho học trò tinh thần của yoga được”. Nhưng một nhà sản xuất phim truyền hình yoga nói rằng ông ta chỉ cách rèn luyện sức khỏe chứ không dạy triết lý. Trong khi đó, người phát ngôn của tạp chí Yoga Journal Dayna Macy nói rằng yoga là cách tập luyện có tác động mạnh và tồn tại lâu dài vì dễ thích hợp với nếp văn hóa mà nó phát triển tại đó. |