Với trẻ nhỏ, hệ hô hấp, sức đề kháng chưa thực sự hoàn chỉnh, vẫn còn non nớt nên rất dễ bị virus, vi khuẩn tấn công. Trong số các bệnh truyền nhiễm, thủy đậu có mức độ lây lan rất nhanh và biến chứng nguy hiểm chỉ trong thời gian ngắn. Đây là bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp bằng siêu vi Varicella Zoster Virut (VZV). Theo đó, người bệnh chỉ cần nói hoặc ho, hắt hơi, các siêu vi sẽ theo nước bọt, nước mũi lan đi và dễ bùng phát thành dịch.
Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM cho biết: “Thủy đậu là bệnh lành tính, tuy nhiên nếu không được chữa trị kịp thời sẽ gây ra các biến chứng khó trị như viêm màng não, nhiễm trùng huyết, xuất huyết, viêm mô tế bào. Khả năng lây nhiễm bệnh rất cao nếu những người tiếp xúc không được tiêm ngừa. Việc tiêm vắc-xin là biện pháp hiệu quả nhất và phải được thực hiện trước khi xảy ra dịch”.
Theo đó, phụ huynh cần tiêm ngừa cho trẻ để bảo vệ và ngăn ngừa kịp thời nguy cơ mắc bệnh thủy đậu, tránh dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Khi chưa được tiêm ngừa bé nên tránh tiếp xúc với những người đang mắc bệnh. Đồng thời những người xung quanh cần phải được tiêm ngừa thủy đậu đầy đủ. Khi tất cả các bé cùng được bảo vệ, đồng nghĩa với việc đã tạo ra một môi trường lành mạnh, không mầm bệnh cho trường lớp và mọi người xung quanh.
Bên cạnh việc tiêm chủng, phụ huynh cũng cần chú ý tăng sức đề kháng cho trẻ bằng cách cung cấp đầy đủ năng lượng, bổ sung nhiều loại vitamin, các khoáng chất cần thiết bằng cách chế biến thực phẩm hàng ngày.
Song song đó, bạn nên bổ sung thêm các loại trái cây giàu vitamin C như cam, quýt, chanh… Việc giữ môi trường sống sạch sẽ, trong lành, tắm rửa, vệ sinh thân thế cho trẻ bằng xà phông diệt khuẩn cũng là một cách hiểu quả để phòng chống các bệnh truyền nhiễm.
Mai Thương
Tiêm phòng thủy đậu sớm trước 1 tháng khi mùa dịch bắt đầu để hạn chế tốt nhất nguy cơ nhiễm bệnh. Cũng như các loại vắc-xin khác, vắc-xin thuỷ đậu cần có thời gian ít nhất là 1-2 tuần để có thể phát huy tác dụng. |