Trong Thông điệp liên bang đầu tiên hôm 1/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề cập đến các tài phiệt thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin, khẳng định Mỹ và các nước đồng minh sẽ "tịch thu du thuyền, căn hộ hạng sang và chuyên cơ" của họ. Thông điệp này cho thấy nền tảng vững chắc hàng chục năm qua của các tài phiệt Nga đang rung lắc.
Bốn siêu du thuyền sang trọng lớn nhất đang đậu ở vùng biển thuộc quốc đảo Maldives hiện thuộc sở hữu của các tỷ phú Nga, theo dữ liệu của Bloomberg. Trong đó, nổi tiếng là chiếc siêu du thuyền lớn nhất Ocean Victory dài 140 m của ông trùm thép Nga Victor Rashnikov. Ngoài ra, còn có du thuyền Clio dài 72,5 m của tỷ phú nhôm Oleg Deripaska, theo SuperyachtFan.
Nord - chiếc siêu du thuyền dài 142 m - thuộc sở hữu của tỷ phú ngành thép Alexei Mordashov cũng đang ở vùng biển thuộc quần đảo Seychelles, sau khi di chuyển qua quần đảo Maldives. Trong khi đó, du thuyền Sea Rhapsody của ông trùm ngân hàng Nga Andrey Kostin cũng đang hướng đến chuỗi quần đảo trên, sau khi rời Thổ Nhĩ Kỳ hôm 18/2.
Superyacht Group ước tính có từ 7 đến 10% đội siêu du thuyền toàn cầu thuộc sở hữu của người Nga. Tổng số du thuyền ở Maldives đã giảm xuống 10 chiếc từ 19 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi chúng đã tăng từ 5 lên 12 chiếc ở Seychelles - quốc gia Đông Phi nổi tiếng với những hòn đảo có viền cọ và những bãi biển đầy cát.
Việc các tỷ phú Nga đưa siêu du thuyền rời châu Âu đến Maldives và Seychelles diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nước đồng minh cảnh báo họ áp lệnh trừng phạt vào tài sản của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Nga, như một phần của chiến dịch kinh tế chống lại Moskva.
Hôm 24/2, Tổng thống Putin mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, khiến Mỹ cùng các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đồng loạt áp dụng loạt lệnh trừng phạt nhắm vào Nga. Trong đó, có việc loại một số ngân hàng Nga khỏi hệ thống tin nhắn liên ngân hàng SWIFT, áp dụng biện pháp hạn chế ngăn Ngân hàng Trung ương Nga "sử dụng giao dịch tài chính quốc tế để nâng đỡ đồng rúp".
Sơn Nam (Theo Bloomberg)