Không phải đội nào cũng có được logo lâu dài của nhà tài trợ như LG.HN.ACB. |
Cách đây hai tháng, chủ tịch CLB Mitsustar Hải Phòng (M.HP) Nguyễn Anh Tuân đã than thở: "Chưa kiếm được tài trợ thì CLB phải bỏ tiền túi ra nuôi quân. Mà khoản chi này thì không nhỏ chút nào".
Trước ngày khai mạc SEA Games, khi đưa M.HP lên Hà Nội thi đấu tập huấn với ĐTQG, ông Tuân cho biết đã thuê được ba cầu thủ ngoại (với mức lương từ 1.500 - 5.000 USD/tháng).
Vì vậy, khi nghe thông tin V-League lùi ngày khai mạc, ông Tuân không giấu được sự lo lắng bởi tổng chi phí cho đội bóng trong những tháng không đá giải khoảng 800 triệu đồng/tháng, trong đó nặng nhất là khoản lương phải trả cho các cầu thủ ngoại.
Bây giờ V-League lùi ngày khai mạc, không lẽ CLB lại cho họ về nước, khi nào thi đấu lại bay sang. Điều này là không thể thực hiện bởi nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình tập luyện của đội. Do lực lượng cầu thủ nội của M.HP không mạnh nên buộc phải trông chờ vào các ngoại binh. Nỗi khổ của M.HP cũng là tình trạng chung của những đội bóng mà lực lượng phải dựa vào ngoại binh như TMN.CSG, Tiền Giang...
Các CLB kiệm tiền hơn như Hòa Phát Hà Nội hay Pjico SLNA thì chi phí cũng không dưới 300 triệu đồng/tháng nuôi quân ăn tập và chờ đá giải. Họ cũng lâm vào cảnh “đổ tiền nuôi quân” chờ giải như M.HP trong khi việc kiếm tìm tài trợ cho đội còn khó hơn M.HP. Cụ thể như Pjico SLNA, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã phải đi lại nhiều lần từ Vinh ra Hà Nội để tạm ứng từng tháng lương cho đội bóng từ nhà tài trợ Pjico và để có tiền trang trải các chi phí khác.
Một lãnh đạo của Công ty cổ phần thể thao Hòa Phát Hà Nội cho biết bản hợp đồng của CLB với một công ty sản xuất sơn cũng chưa thể ký được như mọi năm vì nhà tài trợ phần vì e ngại chuyện tiêu cực trong bóng đá, phần vì thời hạn thực hiện tài trợ cũng đang phụ thuộc thời điểm khai mạc giải.
Thậm chí CLB có hầu bao dồi dào như Đà Nẵng cũng vẫn phải thấp thỏm về thời điểm khai mạc giải. Giám đốc Sở TDTT Đà Nẵng Lê Nguyên Hồng cho biết: "Việc phát sinh kinh phí với Đà Nẵng không đáng kể nhưng khi đội Đà Nẵng trở về sau chuyến tập huấn tại Trung Quốc vào ngày 9/12 tới, chúng tôi phải tính toán lại kế hoạch tập huấn để cầu thủ đạt được phong độ tốt nhất khi vào giải".
Nỗi khổ của các CLB còn ở chỗ VFF chưa công bố các mặt hàng quảng cáo độc quyền của mình để các CLB không rơi vào cảnh "đụng hàng" khi vận động tài trợ. Chuyện này lý ra phải được công bố tới CLB ít nhất hai tháng trước ngày khai mạc giải.
(Theo Tuổi Trẻ)