![]() |
Đội bóng cửa thôn Ngô có 10 người, được chia thành hai đội. Mỗi trận thi đấu 5 hiệp. Buổi sáng đội bóng thi đấu từ 6h30 đến 8h30, buổi chiều từ 14h30 đến 16h30. |
![]() |
Bóng cửa là một loại hình thể thao quý tộc có nguồn gốc từ phương Tây. Thoạt nhìn nó vừa giống chơi golf |
|
Các cụ ở phường Thạch Bàn - Long Biên đã chơi môn này hơn 10 năm nay. Đây là môn thể thao phù hợp với tuổi già, nên được các cụ hưởng ứng nhiệt tình. |
![]() |
Quả bóng được làm bằng nhựa cao su, có kich thước to bằng quả golf. |
Lần lượt từng đội đánh quả bóng của mình đi qua các cửa, sau đó sẽ đánh trúng cột cờ giữa sân (trụ) và ghi được cho đội mình 5 điểm. |
Một pha kỹ thuật đánh bóng kẹp (lực đánh tác động vào quả bóng nằm ở chân, đẩy quả bóng phía trước về đích mong muốn) để điều bóng của đội mình vào trụ giữa sân ghi điểm. |
Ông Thế đang chuẩn bị đánh bóng vào cột cờ giữa sân (trụ). |
![]() |
Nhìn đối thủ đánh bóng để tính toán chiến thuật. |
![]() |
Đội nào đánh bóng qua golf hoặc đánh trúng cột cờ để giữa sân sẽ giành được nhiều điểm. |
![]() |
Một chiếc đồng hồ đặt cạnh sân để tính giờ, mỗi hiệp thường từ 25 đến 30 phút. |
![]() |
Hiện tại môn thể thao này còn phổ biến ở Lào Cai, Phú Thọ. |
![]() |
Những khán giả của đội bóng. |
![]() |
Cụ Sơn, năm nay 79 tuổi nhưng ngày nào cũng ra sân đình chơi bóng. Cụ cười nói, chơi môn này không chỉ rèn luyến sức khỏe mà còn chiến thuật nữa. |
![]() |
Vui mừng khi đánh bóng thành công. |
![]() |
Chiều sẩm, các cụ trở về nhà sau một buổi tranh tài sôi nổi. Vào ngày 26.4, đội bóng cửa của thôn sẽ giao lưu với đội bóng cửa đến từ tỉnh Phú Thọ. |
Lê Hiếu