Đầu năm 2004, Dành và Nguyễn Tuấn Anh, 19 tuổi, ở tổ 26 phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội, bỏ nhà đi lang thang rồi quen biết nhau ở gầm cầu Long Biên, bọn chúng bàn nhau đi cướp xe ôm để lấy tiền ăn tiêu.
Chiều 12/3/2004, cả 2 đi mua 2 ống tuýp nước, 2 con dao chọc tiết lợn đi đến cầu xi măng trên đường Lê Thanh Nghị và thuê anh Nguyễn Văn Hòa chở đi Văn Điển với giá 20.000 đồng. Khi đến đoạn đường mới thôn Quỳnh Đô (xã Vĩnh Quỳnh) thấy đường trơn, trời tối, vắng người qua lại nên anh Hòa điều khiển xe máy đi chậm. Dành liền rút tuýp nước giấu sẵn trong người ra vụt liên tiếp vào đầu anh Hòa làm xe máy bị đổ. Anh Hòa và Dành, Tuấn Anh cùng bị ngã xuống đường. Dành đứng dậy tiếp tục dùng tuýp nước vụt vào người anh Hòa. Thấy anh Hòa kêu cứu, Tuấn Anh lấy dao xông vào đâm liên tiếp nhiều nhát vào lưng, vào ngực của anh Hòa khiến anh bị gục ngã xuống đường và chết. Giết chết anh Hòa xong, 2 tên bỏ trốn cùng với xe máy trị giá 5 triệu đồng của nạn nhân.
Chiều 14/3/2004, Dành và Tuấn Anh đi xe máy cướp được ra ngồi uống nước tại quán nước vỉa hè bãi Phúc Xá thì gặp anh Nguyễn Lục Nam (là bố đẻ của Tuấn Anh) đi tìm gặp và bắt bọn chúng đi về nhà. Anh Nam bắt Tuấn Anh ở lại nhà còn Dành quay trở lại quán nước lấy xe máy mang về nhà cất giấu. Thấy bố mẹ nghi ngờ, Dành đã kể toàn bộ sự việc giết người, cướp xe ôm của mình và Tuấn Anh cho bố mẹ nghe.
Nghe xong, mẹ Dành là Nguyễn Thị Hương đã bàn với Dành vứt xe máy và trốn vào miền Nam. Tới cuối năm 2004, Dành lại quay ra Hà Nội và đi làm thợ xây cùng với bố. Giữa năm 2005, vẫn "chứng nào tật ấy", Dành cùng đồng bọn tham gia trộm cắp bị TAND huyện Thanh Trì phạt 6 tháng tù giam. Còn đối với Tuấn Anh, sau khi phạm tội giết người cùng Dành, Tuấn Anh về làm phụ xe với bố và cũng tới giữa năm 2005, Tuấn Anh bị TAND quận Ba Đình xử phạt 2 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích.
Trong thời gian chờ đi thụ hình, Tuấn Anh lại phạm tội trộm cắp tài sản và bị công an quận Hoàn Kiếm bắt giam ngày 17/11/2005. Quá trình điều tra các vụ án này, cơ quan công an đã phát hiện ra Dành và Tuấn Anh chính là 2 thủ phạm gây ra vụ án phạm nghiêm trọng giết lái xe ôm ở Văn Điển hồi đầu năm 2004.
Do các bị cáo khi phạm tội đều ở độ tuổi vị thành niên (chưa đầy 16 và 17 tuổi) nên HĐXX đã xem xét tình tiết giảm nhẹ ở dưới khung hình phạt của các bị cáo và tuyên án phạt: Dành 18 năm tù giam, Tuấn Anh 16 năm tù về cùng 2 tội "giết người"' và "cướp tài sản". Bố mẹ do cố tình che giấu hành vi phạm tội của con nên đều bị tuyên phạt 1 năm tù, riêng bị cáo Hương được hưởng án treo.
Khánh Ngọc