Người phụ nữ đã mất mũi, môi và cằm sau khi bị chó cắn hồi tháng 5. Cô gặp rất nhiều khó khăn trong ăn uống và nói.
Trong ca phẫu thuật kéo dài ít nhất năm giờ, mô, cơ, động mạch và tĩnh mạch được lấy ra từ người đã chết não và ghép vào nữ bệnh nhân. Các thầy thuốc nhấn mạnh mặt bệnh nhân sẽ không giống người cho nhưng cũng không giống cô trước kia. Cô sẽ có gương mặt "lai".
Ca phẫu thuật độc nhất vô nhị được tiến hành hôm 27/11 với sự tham gia của bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng của Pháp, TS. Jean-Michel Dubernard.
Năm 1976, tiến sĩ Dubernard tiến hành ca ghép tuỵ đầu tiên của châu Âu. Ông cũng làm trưởng nhóm thực hiện ca ghép tay vào tháng 9/1998 và ca ghép cẳng tay đầu tiên trên thế giới vào tháng 1/2000. "Điều kiện chung của bệnh nhân là tuyệt vời và ca ghép diễn ra bình thường", bệnh viện, nơi tiến hành phẫu thuật, ở thành phố Amiens, Pháp ra tuyên bố hôm 30/11.
Về mặt kỹ thuật, các bác sĩ có thể thực hiện các ca ghép như này từ nhiều năm. Tuy nhiên, những trở ngại về mặt đạo đức liên quan đến ghép mặt và tác động tâm lý đối với bệnh nhân khiến họ chần chừ.
Các nhà khoa học trên toàn thế giới đang tiếp tục cải tiến kỹ thuật ghép mặt. Trước kia, một ca ghép mặt toàn bộ chưa từng được tiến hành. Sự lo ngại chính đối với cả ghép mặt một phần hay toàn bộ là sự đào thải của cơ thể, dẫn tới tróc da.
Những biến chứng có thể làm đen khuôn mặt và đòi hỏi tiến hành ca ghép thứ hai trong 1-2 năm sau đó. Thuốc chống thải ghép lại làm tăng nguy cơ bị bệnh thận và ung thư.
Hồi tháng 9/2003, các bác sĩ ở bệnh viện Jinling, Nam Kinh, Trung Quốc tuyên bố họ đã ghép hai tai và một phần da đầu, da mặt từ một người đàn ông trẻ bị chết não cho phụ nữ 72 tuổi bị ung thư da. Bốn tháng sau, bệnh nhân không có dấu hiệu thải ghép hay tái phát khối u nhưng không rõ bệnh nhân ăn uống như thế nào.
Các bác sĩ trên toàn thế giới từng thực hiện phẫu thuật mặt một phần và sử dụng chính da của bệnh nhân. Do đó, bệnh nhân không cần sử dụng thuốc chống thải ghép.
(Theo NetNam)