Ngày 24/6/2005, cơ quan công an bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính một số địa điểm ở quận Tân Bình, huyện Bình Chánh, thu giữ hàng trăm ĐTDĐ hiệu Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Motorola và nhiều phụ kiện. Tất cả số ĐTDĐ này đều không có giấy tờ hợp lệ. đường dây buôn lậu này do Nguyễn Thị Thùy Dương (29 tuổi, quê An Giang) cầm đầu, và các đối tượng tham gia đều được phân công nhiệm vụ chặt chẽ.
Nguyễn Hoàng Mỹ (chú ruột Dương, ngụ tại An Giang, hiện đã bỏ trốn) trực tiếp sang chợ Tà Mâu, Campuchia tìm mua ĐTDĐ và thuê người đai, vác bằng đường bộ, đường thủy về nhà mình. Sau đó Mỹ giao hàng cho Nguyễn Thị Kim Hạnh (còn gọi Mười Tường, cô ruột Dương) để vận chuyển lên TP HCM. Khi hàng về, Dương cùng chồng là Đỗ Văn Thuận trực tiếp đi nhận hàng rồi lo khâu tiêu thụ.
Mới hoạt động từ tháng 8/2004 nhưng số lượng ĐTDĐ mà đường dây buôn lậu này tiêu thụ tại TP HCM rất lớn, gần 18.000 chiếc, trị giá 3,2 triệu USD. Trung bình mỗi tháng, các bị can tổ chức vận chuyển 6-10 chuyến hàng lậu từ Campuchia vào Việt Nam. Hình thức vận chuyển thứ nhất là Mỹ gửi ĐTDĐ trên các xe khách tuyến Châu Đốc - TP HCM, khi hàng về đến Bến xe miền Tây sẽ có người đến nhận.
Hình thức thứ hai là Lê Quang Nghiêm, Trương Văn Quốc Việt xuống thị xã Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp nhận ĐTDĐ trực tiếp từ Hạnh, sau đó sử dụng ôtô có các ngăn chứa bí mật chuyển về điểm phân phối là nhà của Nguyễn Đức Dũng ở xã Bình Hưng huyện Bình Chánh TP HCM. Bản thân Dũng cũng trực tiếp tham gia lái ôtô vận chuyển hàng.
Trong vụ án này, 6 bị can Dương, Thuận, Hạnh, Việt, Nghiêm, Dũng bị đề nghị truy tố về tội buôn lậu. Riêng Lương Ngọc Hoa và Võ Lạc Giang Sơn bị bắt quả tang đang vận chuyển ĐTDĐ không có giấy tờ hợp lệ, nhưng quá trình điều tra không chứng minh được hai bị can này có tham gia vào đường dây buôn lậu nên bị đề nghị truy tố về tội kinh doanh trái phép.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)