Phan Hoài, sinh viên năm thứ nhất Đại học Công nghệ Thông tin đã 7 lần bị bệnh này kể từ ngày nhập học: "Khi mới vào học khoảng 1 tuần, tôi và nhiều bạn ở ký túc xá này đã bị nổi những mụn nước bỏng, rát khắp người và cổ". Bệnh thường phát vào ban đêm, sau khi ngủ dậy đã thấy những mụn nước đỏ, rất ngứa, càng gãi càng lây nhanh qua những chỗ khác. Hoài và các bạn xuống phòng y tế khám thì được trả lời là bệnh này tự hết. Nhân viên y tế cho lọ thuốc màu xanh về bôi nhưng không đỡ nên Hoài đã ra nhà thuốc Tây mua về uống thì thấy đỡ. Vừa lành sẹo được mười bữa, nửa tháng thì bệnh tái phát. Cứ bạn này "dứt nợ" thì đến bạn khác thay phiên... Căn bệnh khiến nhiều SV không thể đến lớp, suốt ngày chỉ ở trong phòng. Họ ngứa nhưng cố nhịn gãi, vì càng gãi càng lở loét.
Các sinh viên cho biết, mặc dù đã đối phó bằng nhiều cách như mắc màn ngồi học để tránh côn trùng lạ tấn công, nhưng mụn nước vẫn mọc lên khắp cơ thể.
Bác sĩ Lê Xuân Trung, Trưởng trạm y tế ký túc xá cho biết: Sinh viên ở đây bị nhiều loại bệnh như côn trùng đốt gây viêm da dị ứng, bệnh thủy đậu chứ không riêng gì zona. Bệnh xuất hiện ở nhiều khu nhà trong ký túc xá, thậm chí ở cả các khu ngoại trú xung quanh khu vực Thủ Đức. Bệnh này lây qua đường không khí và tiếp xúc nên dễ thành dịch. Trạm y tế phát hiện từ tháng 9, và đã thông báo cho sinh viên cách phòng chống. Tuy nhiên, do mỗi phòng có 8 sinh viên sinh hoạt chung trong không gian hẹp nên bệnh dễ tái phát nhiều lần.
Ngoài Đại học quốc gia, khu vực nhà trọ ở Thủ Đức, bệnh ngứa trên còn xuất hiện ở nhiều kí túc xá khác tại nội thành. Chẳng hạn, ký túc xá Đại học dân lập Hồng Bàng (Gò Vấp) cũng có hơn 10 sinh viên bị dính bệnh. Bệnh lây lan nhanh do sinh viên từ các trường đến chơi thăm nhau.
Theo bác sĩ Trung, cơ chế bệnh này kéo dài, nhưng cũng tùy cơ địa từng người mà chứng ngứa chấm dứt sớm hay muộn. Sinh viên đến trạm y tế ký túc xá Đại học Quốc gia khám được cho thuốc sát khuẩn để bôi lên chỗ bị nhiễm trùng. Để ngăn chặn lây lan, Ban quản lý ký túc xá đã phun thuốc diệt khuẩn, phát quang bụi rậm xung quanh.
Tuy nhiên, căn bệnh này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại mà đang bùng phát rất nhanh. Nhiều sinh viên tự điều trị bằng cách ra ngoài mua thuốc vì loại thuốc mà trạm y tế cấp không có hiệu quả. Không ít sinh viên đã bỏ thi học kỳ vì bệnh "ăn" lên mặt.
Để giải quyết rốt ráo bệnh "ngứa mà không dám gãi" này, theo bác sĩ Trung, phải có biện pháp cách ly triệt để và điều trị theo phác đồ. Trong khi đó, trạm y tế chỉ có 5 phòng lưu bệnh và 10 y bác sĩ nên giải quyết không xuể. Ông Trung nhắc đi nhắc lại đây là bệnh zona do virus gây nên, chưa có thuốc đặc hiệu đủ mạnh để diệt một cách triệt để.
Còn bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Da liễu TP HCM cho rằng đó không phải zona mà là bệnh viêm da tiếp xúc thực vật. Thủ phạm có thể là một loại cây cỏ chưa xác định được. Ngoài ra, một số loài côn trùng cũng gây bệnh này. Biểu hiện là những mụn nước nhỏ nổi trên một vùng da nào đó gây đau rát tại chỗ chứ không phải là đau nhức. Một số trường hợp có thể sốt, mệt mỏi. Những người ở cùng một môi trường dễ bị mắc bệnh cùng một lần.
Để xác định được loại cây, côn trùng gây bệnh này, cần làm test áp, cụ thể là lấy lá cây áp lên vùng da người bệnh. Nếu sau 1 đến 6 tiếng đồng hồ, vùng da đỏ lên thì cây đó chính là nguyên nhân gây bệnh. Dù bệnh do tiếp xúc với lá cây hay côn trùng thì đều phải theo dõi kỹ.
Theo ông Hùng, để phòng bệnh, cần cách ly môi trường đang ở và làm các bước sau:
- Dọn vệ sinh sạch sẽ quanh nhà, không để nước tù đọng trong các bể chứa, lu, chai lọ.
- Tùy theo điều kiện có thể lắp cửa lưới chống côn trùng xâm nhập.
- Mặc áo, quần dài có màu sáng.
- Khi ngủ phải có túi ngủ, giăng màn.
- Có thể sử dụng thuốc bôi chống, xua đuổi côn trùng...".
Trong khi đó, bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ, Phó giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM lại cho rằng, bệnh trên do côn trùng Rove Beetle gây nên. Côn trùng này sống ở những nơi có nhiều cỏ mục, bụi cỏ, rơm rạ, nói chung là liên quan đến nông thôn, mùa màng.. Khi đậu lên da, chúng sẽ gây nhột; nếu bị đập chết sẽ xịt ra nước gây viêm da dị ứng. Do đó, trong thời gian ngắn, người ta có thể bị đi bị lại nhiều lần. Những chỗ da trần như ở tay, cổ, mặt... thường hay bị.
Theo ông Thọ, do côn trùng này rất thích ánh sáng nên có thể dùng bẫy đèn. Tuy nhiên, bây giờ chỗ nào cũng có điện nên cũng khó bẫy côn trùng theo kiểu này. Những người sống ở khu vực có côn trùng mà ở trên lầu càng cao thì càng dễ bị. Ông Thọ cho rằng việc phun thuốc chống côn trùng không hiệu quả, biện pháp căn cơ là phải phát quang, tìm hiểu môi trường xung quanh để biết côn trùng đi hướng nào. Khi bị côn trùng cắn, nên rửa sạch chỗ bị cắn và bôi thuốc, bệnh sẽ lành trong vòng 7-10 ngày.
(Theo Thanh Niên)