6 ban nhạc Rock đã có một đêm diễn máu lửa đáp lại sự cuồng nhiệt của hơn 7.000 rockfan. Trong số đó, Bức Tường là ban nhạc được mong chờ nhất, bởi lẽ gần 10 năm rồi họ mới có dịp trở lại đất Cảng.
- Sau gần 10 năm mới trở lại Hải Phòng, anh thấy rockfans đất Cảng ngày nay so với năm xưa có gì đổi khác?
- Đúng là Bức Tường gần 10 năm mới trở lại Hải Phòng kể từ sau Liveshow xuyên Việt mang tên 9+, nhưng với tôi thì khác. Kể từ đó, tôi cũng đã trở lại 3 mùa trong vai trò tổng đạo diễn của Rock Storm. Có thể nói rằng, tôi không quá xa cách với rockfans của thành phố Cảng cách Hà Nội có hơn 2 giờ chạy xe.
Tôi thấy rằng rockfans thời xưa nhiều và máu lửa. Trong số đó họ cũng lập ban nhạc và nổi bật là Bão Biển. Ngày nay, người ghiền rock không còn nhiều nhưng vẫn rất máu. Hễ có rock show lớn là có người cuồng nhiệt, họ lên tận Hà Nội để xem và đốt pháo sáng tưng bừng đúng chất Hải Phòng đặc trưng.
Rock Storm 3013 này, không khí của đất Cảng đã thực sự nóng bỏng. Người tới xem đã phong phú hơn chứ không chỉ cục bộ trong cộng đồng người ghiền rock. Những hình ảnh ghi lại được làm cho các rockfans của các thành phố khác trong cả nước hào hứng.
- Vậy còn với RockStorm, tour diễn này đã thay đổi thế nào kể từ thời anh còn gắn bó với một vai trò khác?
- Nhìn chung, tôi đánh giá cao nỗ lực của nhà tổ chức MobiFone trong việc nâng cao giá trị thương hiệu của RockStorm. Tôi đánh giá cao sự cầu thị và gọn gàng về tổ chức sản xuất của công ty phối hợp thực hiện như Hexagon, TeamworkPR. Tôi rất mừng vì sự đầu tư thích đáng của các công ty âm thanh ánh sáng như Fantasies Showlights. Tôi hài lòng vì RockStorm giờ đây đã có vị thế vững vàng hơn, nhưng tôi mừng hơn cả là giá trị từ việc làm nhân đạo mà chương trình làm được cho trẻ em khuyết tật. Điều đó mới đúng là giá trị mà cộng đồng rock trên toàn thế giới luôn làm trong xã hội văn minh.
Về format chương trình, nhìn chung là vẫn chạy trên nền tảng thời đầu dày công làm nên. Cũng có vài nét đổi mới trong cách biên tập ra các ban nhạc những mùa gần đây, nhưng điều đó đang là tích cực hay chưa tích cực, tôi sẽ không bình luận. Tâm lý và khát vọng thực sự của các ban nhạc, đặc biệt là các ban nhạc trẻ đã được khai thác hợp lý hay chưa xin hãy để cho chính họ bộc lộ.
- Anh thấy sự thay đổi này tác động thế nào tới các ban nhạc, tới nhạc Rock ở Việt Nam?
- Chỉ có một điều tích cực là cứ mỗi cuối năm, các ban nhạc sẽ có một show diễn lớn để cậy trông mà thôi. Nó đã thực sự đủ để làm động lực phấn đấu cho sự nghiệp âm nhạc của mỗi ban nhạc trẻ hay chưa thì còn phải đợi thời gian trả lời.
- Thế hệ các ban nhạc trẻ hiện nay có nhiều lợi thế hơn những đàn anh ngay ở điểm khởi đầu, nhưng thường họ lại không thể gắn bó lâu dài cùng nhạc Rock. Anh có ý kiến gì về sự nhiệt huyết của các ban nhạc trẻ hiện nay?
- Thế hệ các ban nhạc Rock trẻ hiện nay không phải là họ không đủ nhiệt huyết, mà là họ không thấy có ngọn cờ đầu hay gương đầu để tham chiếu. Tôi chỉ có thể chơi nhạc cho ban nhạc của mình tương tự họ, chứ hiện tại không phải là một tổng đạo diễn để mà bày cho họ điều gì có ích hơn. Họ có tìm thấy động lực để phấn đấu hơn từ anh Quốc Trung hay không thì tôi cũng không thể rõ được. Để tạo động lực phấn đấu, họ phải tìm thấy nhiều lợi ích và tìm thấy bản thân mình có giá trị. Muốn vậy họ phải biết hướng nghiệp, phải biết coi trọng sự nghiệp âm nhạc. Ấy thế nhưng việc này lại đang là thứ xa xỉ nhất chứ không phải là việc sắm những cây đàn xịn.
Họ tìm thấy lợi ích gì ngoài việc được một vài nghìn thanh niên cuồng nhiệt yêu mến trong đêm nhạc mà cả năm mới có một lần, nhưng chưa chắc đã được chọn để chơi. Danh tiếng ư? Vài bữa thích thú về tiếng tăm nổi lên rồi sẽ lại qua đi, nhanh như chớp mắt vậy. Họ tìm thấy giá trị gì ư? Họ khó mà thấy nhiều giá trị khi bao năm rồi rock vẫn còn bị thành kiến là kém văn minh. Vậy tiền bạc của những rock show thế này sẽ làm ra giá trị mà họ trông đợi? Chắc là không rồi vì chưa ráo mồ hôi show thì tiền cũng hết đánh vèo như gió thoảng.
- RockStorm được đánh giá thế nào trong mắt các tạp chí Rock, các ban nhạc Rock trong khu vực?
- Tôi từng được xem một số tạp chí của khu vực Asean đánh giá cao về RockStorm. Chính các bạn bên công ty âm thanh Fantasies cùng chuyên gia âm thanh người Nhật Bản đã nhiều lần cho biết về điều này. Các ban nhạc rock quanh Đông Nam Á cũng chơi rất hay nhưng để mà có Rock Tour tầm cỡ ngang với RockStorm ở Việt Nam là rất khó. Ta chưa thể nói tới tầm châu lục hay lớn hơn nhưng ta có thể tự hào là RockStorm là một thương hiệu chương trình rất đáng giá.
- Bức Tường sẽ đứng cùng với Andromeda với vị thế ra sao trong RockStorm?
- Như đã nói ở trên, họ là ban nhạc đến từ nơi phát triển hơn ta ở tầm xa. Thế nhưng sự khác biệt mỗi band một vẻ là cần thiết. Do đứng chung trong chương trình, nên là bình đẳng thôi. Quan trọng là phải cùng nhau tạo ra một đêm nhạc hay cho công chúng.
(Nguồn: MobiFone)