
Bức ảnh chụp năm 2019 cho thấy thủ lĩnh băng đảng Sinaloa, Emmanuel 'El Botas' Serrano (thứ ba từ trái sang) và Thống đốc Baja California, Marina del Pilar Ávila (thứ ba từ phải sang) ôm nhau tại sự kiện vận động tranh cử. Ảnh: DM
Theo Telegraph, bức ảnh chụp cùng trùm ma túy có thể là lý do chính quyền Trump từ chối cấp visa cho nữ chính trị gia hàng đầu Mexico vào Mỹ. Bức ảnh này cho thấy thống đốc Baja California, Marina del Pilar Ávila, ôm Emmanuel 'El Botas' Serrano trong chiến dịch tranh cử thị trưởng Mexicali năm 2019.
Serrano được cho là thuộc hạ của Ismael 'El Mayo' Zambada, thủ lĩnh một nửa tổ chức Sinaloa Cartel khét tiếng. Bức ảnh này xuất hiện lần đầu vào tháng 9/2022 và văn phòng của thống đốc từng bác bỏ các cáo buộc bà có liên hệ với El Botas.

Bà Marina del Pilar Ávila trở thành thống đốc từ năm 2021. Ảnh: Future Publishing
Hôm 11/5, Ávila thông báo rằng bà và chồng, Carlos Torres, bị thu hồi visa vào Mỹ. Mặc dù nữ thống đốc không cung cấp lý do trong bài viết trên X, chồng bà viết trên Facebook rằng việc thu hồi này "không đại diện cho một cáo buộc hay sự điều tra từ bất kỳ cơ quan nào ở Mexico hay Mỹ".
Các thượng nghị sĩ thuộc phong trào Tái sinh Quốc gia (Morena) cho biết ủng hộ Ávila và gọi việc thu hồi visa này là hành động của phe đối lập nhằm làm tổn hại uy tín của thống đốc. "Nhóm nghị sĩ Morena mạnh mẽ lên án những suy đoán ác ý và chiến dịch bôi nhọ do những kẻ bảo thủ tiến hành nhằm làm hại thống đốc Baja California, Marina del Pilar Ávila, và gia đình bà", nhóm do Thượng nghị sĩ Adán López dẫn đầu cho biết.

Bà Marina del Pilar Ávila và chồng, Carlos Torres, cũng là một chính trị gia. Ảnh: Instagram
Việc thu hồi visa của Ávila diễn ra vài tuần sau khi Tổng thống Colombia Gustavo Petro cũng bị chính quyền Trump từ chối visa để tham dự các cuộc họp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới.
Tùng Anh (Theo CNN)