Chất lượng và số lượng các món ăn cũng là yếu tố quyết định giá thành vé của các hãng hàng không. Hạng sang thường có chất lượng ngon hơn hẳn hoặc nhiều hơn so với hạng phổ thông. Tuy nhiên, đối với một số hãng, sự khác biệt này cũng không đáng kể.
Dưới đây là sự so sánh bằng hình ảnh các bữa ăn của 10 hãng hàng không nổi tiếng thế giới:
1. Japan Airlines
Đây là hàng hàng không hiếm hoi có đồ ăn ở cả 2 hạng đều nhận được lời khen từ người dùng. Hạng phổ thông nhiều đồ ăn hơn nhưng hạng thương gia cầu kỳ hơn trong chế biến, hơn nữa còn có cả một miếng sashimi thuộc loại "đắt tiền".
2. Air France
Đồ ăn hạng thường của hãng hàng không Pháp rất đầy đặn trong khi hạng sạng lại rất khiêm tốn. Bù lại, nguyên liệu các món ăn của hạng sang đều đắt tiền, chế biến cầu kỳ, phục vụ lần lượt từng món như trong nhà hàng.
3. Emirates Airlines
Hãng hàng không của Các tiểu vương quốc Ả Rập có sự phân biệt rõ ràng giữa hai hạng. Nếu như hạng phổ thông có cách trình bày và thành phần đồ ăn khá "xoàng xĩnh" thì hạng sang lại có bữa ăn khá thịnh soạn, với 8 lựa chọn đồ ăn, phục vụ nhiều lần, bất cứ khi nào khách yêu cầu. Mỗi món cũng được trình bày chẳng khác gì trong nhà hàng sang trọng.
4. Thai Airways
Bữa ăn ở 2 hạng của Thai Airways được đánh giá là khá ngang nhau, sự chênh lệch không quá lớn về chất lượng và số lượng đồ ăn. Dĩ nhiên là đồ ăn ở hạng first class trông ngon mắt hơn. Một số độc giả còn nhận xét hãng hàng không Thái Lan phục vụ đồ ăn trông như sushi của Nhật.
5. Singapore Airlines
Hãng hàng không quốc gia Singapore khá quen thuộc với thực khách Việt Nam, đặc biệt là phần đồ ăn hạng phổ thông, hương vị và số lượng khá ổn. Hạng sang trang trí cầu kỳ hơn nhưng phần ăn hơi ít.
Xem tiếp bữa ăn trên máy bay của các hãng hàng không |
SuZi Nguyễn (Theo Bored Panda)