Ngày 23/9, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã chấp nhận một phần kháng cáo, giảm từ 8 năm tù xuống còn 7 năm đối với Đặng Văn Thắng về tội Giết người.
Theo HĐXX, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, việc bị hại không chết là ngoài ý muốn nên cần phải xử lý nghiêm. Tuy nhiên, ngoài những tình tiết giảm nhẹ Thắng được hưởng, người bị hại cũng có mặt tại toà để xin giảm án cho bị cáo nên tòa đã chấp nhận đề nghị này.

Bản án xác định, năm 2010, sau khi ly hôn, chị Thúy chung sống với Thắng như vợ chồng tại nhà của mình ở huyện Cần Giuộc tỉnh Long An. Trong thời gian chung sống, chị Thúy đi dạy ở TP HCM sau đó thường ghé qua nhà chồng cũ để chăm sóc con. Thắng không đồng ý và ghen tức dẫn đến cả hai nhiều lần xảy ra cự cãi.
Tháng 9/2012, chị Thúy đi dạy ở Sài Gòn một tuần mới về nhà. Cho rằng người tình quay về ở với chồng cũ nên Thắng nảy sinh ý định mua xăng đốt chị Thúy rồi tự tử. Lần đó chị Thúy phát hiện nên lấy xăng đổ vào xe. Lần khác, khi bị gã chồng hờ bóp cổ, chị đã kêu cứu kịp lúc nên Thắng không thực hiện được mưu đồ.
Vào dịp Tết Quý Tỵ, thấy chồng cũ của chị Thúy ghé qua lì xì cho người cháu, Thắng càng ghen tức và quyết định ra tay giết người tình một lần nữa. Sáng 14/2, khi chị Thúy từ nhà mẹ đẻ về, Thắng xông tới bịt miệng, vật chị xuống sàn rồi bóp cổ.
Một lúc sau người cháu của chị Thúy qua nhà phát hiện nên đã tri hô và kéo Thắng ra khỏi phòng. Chị Thúy nằm bất động, tím tái dưới nền nhà nhưng thoát chết do được đưa đi cấp cứu kịp thời.
Hồi đầu tháng 7, TAND tỉnh Long An đã xử sơ thẩm, tuyên phạt Thắng 8 năm tù về tội Giết người.
Bình Nguyên