Thứ hai, 7/2/2022, 12:37 (GMT+7)

'Bông hồng lai' đăng quang Hoa hậu Thái Lan

Mang hai dòng máu Thái Lan và Mỹ, cô gái Manita Duangkham Farmer, 24 tuổi, giành vương miện danh giá tối 6/2.

Thí sinh số báo danh 16 trở thành người đẹp thứ 53 giành danh hiệu Hoa hậu Thái Lan trong đêm chung kết tổ chức tại Trung tâm mua sắm Central World Life.

Manita tốt nghiệp ngành Nghệ thuật Truyền thông tại Đại học Quốc tế Bangkok (BUI).

Hoa hậu có gương mặt sắc sảo, vóc dáng cao lớn.

Cô được cho sẽ đại diện Thái Lan tham gia cuộc thi Hoa hậu Quốc tế lần thứ 60 dự kiến diễn ra ​​vào cuối năm nay.

Hoa hậu nhận vương miện từ người tiền nhiệm.

Trong vòng Top 5, Manita được đặt câu hỏi về vấn nạn phụ nữ bị bạo hành tại Thái Lan và giải pháp xử lý thực trạng này. Cô trả lời: 'Bạo lực gia đình xuất phát từ việc phụ nữ được dạy để trở nên thụ động và yếu đuối, điều này trên thực tế không đúng. Phụ nữ cần đủ dũng cảm để tự bảo vệ bản thân và không dung thứ cho bạo lực. Họ cần đủ bản lĩnh, mạnh mẽ trong xã hội'.

Phần thưởng dành cho tân hoa hậu là 800.000 baht (hơn 24.000 USD).

Khoảnh khắc đăng quang của Hoa hậu Thái Lan 2022
 
 

Khoảnh khắc đăng quang của hoa hậu

Qua các vòng thi, Manita được đánh giá cao về sự tự tin, ứng xử khéo léo.

Manita được nhận xét có vóc dáng khỏe khoắn, nụ cười rạng rỡ. Tuy nhiên, một số ý kiến khác nói cô hơi 'thô'.

Nguyễn Hương (Theo BK)

Đánh giá phiên bản mới